Tổng thống Trump cân nhắc yêu cầu doanh nghiệp Mỹ chỉ dùng thiết bị 5G sản xuất bên ngoài Trung Quốc

Chính phủ Mỹ đang cân nhắc việc sẽ yêu cầu các nhà cung cấp thiết bị mạng 5G thiết kế và sản xuất phần cứng và phần mềm ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

1

Ảnh: Getty Images

Tổng thống Donald Trump đang xem xét đưa ra yêu cầu thiết bị mạng 5G sử dụng tại Mỹ phải được thiết kế và sản xuất bên ngoài Trung Quốc, Wall Street Journal đưa tin hôm 23/6.

Sự thay đổi này có thể buộc các gã khổng lồ viễn thông như Nokia và Ericsson phải chuyển sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc để tiếp tục cung cấp thiết bị 5G cho Mỹ. Hiện tại, Mỹ đang là thị trường thiết bị và dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới.

Động thái này của chính quyền Tổng thống Trump xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Sắc lệnh hành pháp mới của ông Trump yêu cầu trong thời hạn 150 ngày (thời hạn đến tháng 10/2019) phải có một danh sách gồm những nguyên tắc và qui định quản lí được đề xuất liên quan tới sản phẩm và dịch vụ viễn thông do đối tác nước ngoài cung cấp.

Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ khảo sát khả năng các công ty viễn thông phát triển phần cứng như bộ định tuyến và chuyển mạch cũng như phần mềm bên ngoài Trung Quốc. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tong-thong-trump-can-nhac-yeu-cau-doanh-nghiep-my-chi-dung-thiet-bi-5g-san-xuat-ben-ngoai-trung-quoc-20190624111643078.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/