'Tin ra là bán' trên thị trường chứng khoán Mỹ

Tổng thống Joe Biden vừa công bố đề xuất đầu tư hạ tầng trị giá khoảng 2.000 tỷ USD, những cổ phiếu được cho là hưởng lợi từ kế hoạch chi tiêu khủng này đều đóng cửa phiên 31/3 trong sắc đỏ.

'Tin ra là bán' trên thị trường chứng khoán Mỹ - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ tại New York. (Ảnh: Getty Images).

Kết phiên cuối tháng 3, đồng thời là phiên cuối của quý I, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 3.973 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,5% lên 13.247 điểm, các đại gia Apple, Microsoft và Facebook đều thêm ít nhất 1,6%; Tesla nhảy vọt hơn 5%.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 85 điểm, tương đương 0,3%, còn 32.982 điểm. 

Ngày 31/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2.000 tỷ USD và đề nghị nâng thuế suất thu nhập doanh nghiệp từ 21% lên 28%. Nhà Trắng cho rằng việc tăng thuế cùng với các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng chuyển lợi nhuận ra nước ngoài sẽ giúp chính phủ Mỹ tài trợ cho kế hoạch hạ tầng này trong vòng 15 năm.

CNBC dẫn lời ông Chris Hussey - một giám đốc điều hành tại Goldman Sachs nhận định: "Các nhà đầu tư đã áp dụng chiến thuật 'tin ra là bán' khi ông Biden công bố kế hoạch đầu tư hạ tầng. Các nhóm cổ phiếu được cho là hưởng lợi từ gói đầu tư khủng này như năng lượng, vật liệu và công nghiệp đều sụt giảm. Dòng tiền chảy vào cổ phiếu công nghệ - tức là nhóm hưởng lợi khi đại dịch hoành hành.

Như đã nói, chỉ số nặng về công nghệ Nasdaq Composite tăng vượt trội 1,5% trong phiên 31/3, còn chỉ số thiên về công nghiệp Dow Jones lại mất 0,3%.

Nhóm công nghệ thuộc chỉ số S&P 500 bật tăng 1,5%, trong khi các nhóm kinh tế thuận chu kỳ như năng lượng và vật liệu mất lần lượt 0,93% và 0,49%; nhóm tài chính và công nghiệp cũng mất tương ứng 0,9% và 0,33%.

'Tin ra là bán' trên thị trường chứng khoán Mỹ - Ảnh 2.

Ông Hussey cho rằng đề xuất của ông Biden "nhìn chung khớp với kỳ vọng của thị trường và các nhà đầu tư đã phản ánh quy mô của bản kế hoạch này vào giá cổ phiếu từ nhiều tuần trước".

Một số nhà đầu tư lo ngại về tác động tiêu cực của việc nâng thuế thu nhập doanh nghiệp theo đề xuất của ông Biden. Bơm hàng nghìn tỷ USD kích thích tài khóa vào nền kinh tế cũng có thể làm lạm phát và lãi suất tăng lên.

Ông Tom Essaye - nhà sáng lập công ty nghiên cứu The Sevens Report nhận định: "Trong mắt thị trường, kích thích kinh tế không còn hoàn toàn tốt đẹp như trước nữa vì nó kéo theo 1) lợi suất tăng, 2) kỳ vọng lạm phát tăng, và 3) khả năng Fed sẽ không giữ nguyên chính sách nới lỏng trong suốt năm 2021". 

Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm đi ngang ở mức 1,73% trong phiên 31/3, sau khi lập đỉnh 14 tháng ở mức 1,77% trong phiên trước đó. Từ đầu năm đến nay, lợi suất trái phiếu đã liên tục đi lên giữa hy vọng về quá trình hồi phục kinh tế và triển khai vắc xin COVID-19 trên diện rộng.

Theo thống kê của ADP, trong tháng 3 nước Mỹ có thêm 517.000 việc làm trong khu vực tư nhân, tăng mạnh so với mức 176.000 trong tháng 2 và xấp xỉ ước tính 525.000 của Dow Jones.

Tính chung cả tháng 3, Dow Jones và S&P 500 tăng lần lượt 6,6% và 4,3%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2020 trở lại đây. Tính cả quý I, Dow Jones và S&P 500 đi lên tương ứng 7,8% và 5,8%, đánh dấu quý tăng trưởng thứ 4 liên tiếp.

Nasdaq tỏ ra yếu thế hơn trong môi trường lợi suất lên cao. Chỉ số nặng về công nghệ này chỉ tăng 0,4% trong tháng 3 và 2,8% trong quý I.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tin-ra-la-ban-tren-thi-truong-chung-khoan-my-20210401070555291.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/