Tiếp tục lỗ tỉ đô, CEO Uber vẫn lạc quan công ty có lãi năm 2021

Báo cáo quí III/2019 của Uber cho thấy hãng gọi xe này tiếp tục lỗ 1,16 tỉ USD. Tuy nhiên CEO Dara Khosrowshahi vẫn vô cùng lạc quan vào tương lai có lãi của công ty.

Mặc dù tiếp tục thông báo lỗ, nhưng ông Dara Khosrowshahi, CEO Uber, đang rất lạc quan về việc công ty của mình sẽ có lãi trong vòng 2 năm tới, theo CNBC.

Trong buổi phỏng vấn vào ngày 4/11, ông Khosrowshahi khẳng định chỉ số EBITA (lợi nhuận trước thuế, lãi suất và khấu hao) trong năm 2021 của công ty sẽ ở mức dương. 

"Chúng tôi hi vọng rằng đã cho các bạn thấy rằng Uber không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn tăng trưởng nhanh một cách bền vững", Khosrowshahi nhấn mạnh.

105907227-1557517008579gettyimages-1142583642

CEO Dara Khosrowshahi tuyên bố Uber sẽ có lãi trong năm 2021. Ảnh: CNBC

Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành của Uber còn cho rằng thành quả của công ty đến từ nỗ lực của toàn thể nhân viên và tài xế Uber trên khắp toàn cầu.

Hãng gọi xe có trụ sở tại California đã có bước nhảy vọt về doanh thu trong quí III, chạm mốc 3,81 tỉ USD, tăng 30% so với cùng kì năm trước. Doanh thu quí II năm nay của Uber cũng vượt 14% so với cùng kì 2018.

Tuy nhiên trong báo cáo quí III vừa rồi, Uber tiếp tục kéo dài mạch lỗ với 1,16 tỉ USD, trong số đó 401 triệu USD đến từ việc bồi thường cho đợt chào bán công khai lần đầu.

Mức lỗ trung bình trên 1 cổ phiếu của Uber quí III năm nay là 0,68 USD. Đây là một con số thấp hơn so với mức dự báo của Wall Street tính toán là 0,82 USD. Mức doanh thu của công ty cũng vượt mức kì vọng là 3,63 tỉ USD.

Những chỉ số mà Uber kém hơn so với mức dự báo chính là số lượng người dùng và số lượt đặt xe. Số khách hàng trên toàn bộ nên tảng của công ty đang là 103 triệu, tăng 26% so với cách đây 1 năm. Tuy nhiên con số này vẫn dưới mức dự báo là 104, 4 triệu.

Trong khi đó số lượt đặt xe đang ở mức 16,5 tỉ lượt, vượt 29% so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên mức đạt được vẫn chưa thể vượt mức dự báo 16,7 tỉ lượt.

Tháng 10/2019, đối thủ lớn nhất của Uber tại Mỹ là Lyft cũng công khai tuyên bố họ sẽ bắt đầu có lãi từ quí IV/2021. 

Trong khi đó, Khosrowshahi có trình bày rõ hơn một vài thay đổi để Uber có thể đạt được mục tiêu có lãi đúng thời hạn dự kiến.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để phát triển nền tảng, đặc biệt trong các mảng có tiềm năng như Eats. Tuy nhiên công ty cũng cần quản lí vốn đầu tư chặt tới từng USD chi ra", CEO Uber nhấn mạnh.

uber-plans-to-sell-southeast-asia-business-to-grab-cnbc

Uber tiếp tục lỗ và giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Ảnh: CNBC

Cả Uber lẫn Lyft đều đang gặp những khó khăn vì qui chế mới của California. Theo dự luật mới đã được thông qua, các hãng gọi xe sẽ phải cung cấp phúc lợi cho lái xe giống như nhân viên, tức là đầy đủ bảo hiểm và trợ cấp. Cả hai hãng gọi xe đã đều phải đệ đơn để xin phép nằm ngoài danh sách chịu điều chính của luật.

Nhiều nhà phân tích đang lo ngại cổ phiếu Uber sẽ được bán tháo ra vào cuối tuần này, khi thời hạn đóng băng đáo hạn, cho phép các cổ đông và nhà đầu tư sẽ bán lại cổ phần.

Giá cổ phiếu Uber ở thời điểm đóng cửa phiên 4/11 là 31,08 USD. Mức giá này chỉ bằng khoảng hai phần ba ở thời điểm phát hành lần đầu ra công chúng vào tháng 5/2019. Ngoài ra, giá cổ phiếu Uber sụt 5% ngay trong 1 tiếng đầu tiên kể từ khi công bố báo cáo quí III của công ty.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tiep-tuc-lo-ti-do-ceo-uber-van-lac-quan-cong-ty-co-lai-nam-2021-20191105104553925.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/