Số lượng giàn khoan Mỹ tiếp tục giảm dù giá dầu thô phục hồi

Theo dữ liệu của công ty dịch dầu khí Baker Huges cho biết số lượng giàn khoan Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này mặc dù giá dầu thô liên tục phục hồi thời gian qua.

Theo đó, lượng giàn khoan dầu thô của nước này giảm 21 giàn xuống 237 giàn, mức thấp nhất kể từ giữa năm 2009. Trong vòng 12 tháng trở lại đây, số lượng giàn khoan Mỹ đã giảm tới 560 giàn, theo oilprice.com.

Tổng số giàn khoan khí gas còn hoạt động tại Mỹ đang giữ ở mức 79 giàn, giảm hơn một nửa so với cùng kì năm ngoái.

Sản lượng dầu thô của Mỹ tuần qua cũng giảm 1,6 triệu thùng so với ngưỡng kỉ lục thiết lập hồi giữa tháng 3 xuống 11,5 triệu thùng/ngày. Con số này cũng thấp hơn so với sản lượng tuần trước 100.000 thùng/ngày. Đồng thời, đây cũng là tuần thứ 7 liên tiếp sản lượng dầu thô Mỹ giảm.

Tổng lượng giàn khoan của Canada giảm 2 giàn trong tuần tuần xuống 21 giàn. Số lượng giàn khoan dầu thô và khí gas của Canada tính đến nay giảm 57 giàn so với hồi đầu năm.

Ghi nhận vào lúc 6h50 (giờ Việt Nam) ngày 23/5, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 1,5% xuống 33,41 USD/thùng sau khi giảm 1,98% trong phiên giao dịch ngày hôm trước. Giá dầu thô Brent cũng giảm 2,36% xuống 35,21 USD/thùng sau khi lao dốc 2,58% vào phiên trước.

Theo Reuters, giá dầu giảm trong ngày thứ Sáu (22/5) vì căng thẳng Mỹ - Trung Quốc leo thang và nghi ngờ về việc nhu cầu nhiên liệu sẽ phục hồi nhanh như thế nào từ cuộc khủng hoảng dịch COVID-19.

Nhu cầu nhiên liệu đã giảm vì đại dịch khiến chính phủ các nước áp lệnh hạn chế di chuyển và doanh nghiệp đóng cửa.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/so-luong-gian-khoan-my-tiep-tuc-giam-du-gia-dau-tho-phuc-hoi-20200523100335647.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/