Quan chức cấp cao Nga đề xuất thành lập 'OPEC ngũ cốc'

Phó Thủ tướng Nga Alexei Gordeyev đã đề xuất thành lập một tổ chức dành cho ngũ cốc, tương tự Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

wholegrains_shutterstock_Nov-2014_E

Ảnh: Adobe Stock

Theo Interfax, Phó Thủ tướng Nga Alexei Gordeyev từng thúc đẩy ý tượng thành lập tổ chức "OPEC ngũ cốc" trước đây. Cho đến năm 2009, ông Gordeyev đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga trong 10 năm.

Phát biểu tại một cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Đức Julia Kloeckner tại Cologne (Đức), ông Gordeyev cho biết các nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới có thể thành lập tổ chức này.

Theo Phó Thủ tướng Nga, các bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nên thảo luận về mối quan hệ hợp tác trong triển lãm Tuần lễ Xanh tại Berline sắp tới.

Ông Gordeyev nói thêm tổ chức "OPEC ngũ cốc" được thành lập nhằm mục đích đảm bảo tính ổn định của thị trường ngũ cốc, điều phối chính sách giá và giải quyết nạn đói trên toàn cầu.

Phó Thủ tướng Gordeyev nhận định Nga, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Canada, Argentina cùng một số nước khác có thể trở thành thành viên của "OPEC ngũ cốc".

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/quan-chuc-cap-cao-nga-de-xuat-thanh-lap-opec-ngu-coc-20191008155704819.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/