[Phần 2] Ngành thủy sản Mỹ làm gì để đối phó với sự trả đũa từ Trung Quốc?

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục gây khó khăn cho ngành thủy sản Mỹ khi Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa.

[Phần 2] Ngành thủy sản Mỹ làm gì để đối phó với sự trả đũa từ Trung Quốc? - Ảnh 1.

Tôm hùm. Ảnh minh họa

Ngành thủy sản Alaska trước chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu và tái chế biến lớn nhất của hải sản Alaska, với doanh thu khoảng 989 triệu USD cho riêng Trung Quốc trong năm 2017 – chiếm hơn 50% tổng giá trị của các sản phẩm thủy sản của bang này.

Theo khảo sát của ASMI, có tới 65% tổng số doanh nghiệp thủy sản Alaska bị mất doanh số do tranh chấp thương mại Mỹ - Trung, 50% trong số ghi nhận hoạt động bán hàng bị gián đoạn và 36% đã mất khách hàng ở Trung Quốc, ông Woodrow cho biết.

Tháng 3, ông Woodrow đã báo cáo với Ủy ban Thủy sản Alaska rằng doanh số hải sản năm 2018 đã giảm hơn 20% và dự kiến sẽ giảm mạnh hơn nữa trong năm 2019.

Hện tại, ngành thủy sản của Alaska tiếp tục hoạt động trên các thị trường truyền thống và phi truyền thống mới để mở rộng thương hiệu hải sản để cải thiện phần nào tác động từ tranh chấp thương mại với Trung Quốc, Jeremy Woodrow, giám đốc điều hành tạm thời của Viện Tiếp thị Thủy sản Alaska (ASMI) nói với tờ Kodiak Daily Mirror.

Ngành công nghiệp tôm hùm của Mỹ dưới tác động của thuế quan 25%

Ngành công nghiệp tôm hùm Mỹ cũng đặc biệt quan tâm đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngành này bị ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế 25% từ Bắc Kinh vào tháng 7/2018, thúc đẩy các nhà nhập khẩu Trung Quốc tìm nguồn cung tôm hùm nhiều hơn từ Canada.

Mỹ vẫn tìm cách xuất khẩu thêm tôm hùm sang Trung Quốc vào năm 2018 (8,651 tấn tôm với giá trị 148,5 triệu USD) so với năm 2017 (8,084 tấn tôm trị giá 142,2 triệu USD). Trong nửa cuối năm 2018, sau khi áp thuế quan, Trung Quốc đã chi 59,5 triệu USD vào ngành này so với 98,6 triệu USD trong nửa cuối năm 2017.

Trong quí I/2019, Mỹ đã xuất khẩu sang Trung Quốc 850 tấn tôm hùm trị giá 16,3 triệu USD, giảm mạnh so với 3,460 tấn tôm trị giá 57,8 triệu USD trong quí I/2018.

Sự chênh lệch lớn này sẽ gây khó khăn cho ngành tôm hùm của Mỹ vào tháng 7 khi tôm hùm bắt đầu tăng tốc thu hoạch.

Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa Mỹ

Ngày 10/5, Mỹ áp dụng mức thuế 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. 

Sau đó 2 ngày,  Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ tăng thuế quan lên 60 tỉ USD giá trị hàng hóa Mỹ vào ngày 1/6 để trả đũa quyết định nâng thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc trong tuần trước của ông Trump. Theo đó, tăng thuế quan đối với hơn 5.000 sản phẩm Mỹ lên tới 25%, nhưng trong đó không có sản phẩm hải sản.

"Các biện pháp dự kiến đối phó với hành động trả đũa từ Trung Quốc vẫn chưa được thực hiện", cố vấn của ông Trump, ông Larry Kudlow cho biết hôm Chủ nhật (12/5).

Trước đó, hôm 12/5, ônh Wei Jianguo, cựu phó Bộ trưởng thương mại Trung Quốc trả lời tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa Mỹ, để khẳng định Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đáp trả mức thuế cao hơn. 

Hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất cho Trung Quốc và Mỹ, ông nhận định.

Để đưa ra quan điểm của mình, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã đưa ra dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố từ hôm thứ Tư (8/5), cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ chỉ giảm 4,8% so với cùng kì năm ngoái trong 4 tháng đầu năm trong khi nhập khẩu từ Mỹ giảm mạnh 26,8%.

Ngoài ra, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã tăng 10,5% lên mức 570,2 tỉ Nhân dân tệ (84,17 tỷ USD) trong giai đoạn này, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/phan-2-nganh-thuy-san-my-lam-gi-de-doi-pho-voi-su-tra-dua-tu-trung-quoc-20190517134045282.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/