Nguyên thứ trưởng Bộ xây dựng: Xi măng, sắt thép vẫn tiêu thụ tốt dù nhiều mặt hàng đang 'uống thuốc độc chết dần'

Trung Quốc đang tăng nhập khẩu xi măng từ Việt Nam, sắt thép cũng là mặt hàng đang tiêu thụ tốt dù tình hình chung của vật liệu xây dựng không mấy lạc quan, khiến lượng tồn kho tăng cao từng ngày.

Xi măng, sắt thép vẫn tiêu thụ tốt, tăng giá trị

Tại buổi thông tin về Triển lãm Quốc tế Vietbuild TP HCM 2019 lần 2 diễn ra ngày 14/6 tại TP HCM, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Nguyên thứ trưởng Bộ xây dựng, cho biết thị trường bất động sản đang gặp khó khăn do việc kiểm tra, kiểm soát các dự án bất động sản, công tác qui hoạch, giải phóng đất đai tại các thành phố lớn khiến các dự án chậm tiến độ và hạn chế sản phẩm ra thị trường.

"Thị trường bất động sản giảm sút thì ắt sẽ ảnh hưởng đến thị trường vật liệt xây dựng", ông Nam nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cũng theo ông Nam, trong khi các mặt hàng vật liệu xây dựng khó khăn thì xi măng và sắt thép là hai mặt hàng vẫn tiêu thụ tốt. 

"Sắt thép nước ta nhập khẩu là chính, chiếm khoảng 60 - 70% cho nên thị trường có đi xuống thì chỉ giảm nhập khẩu chứ xuất khẩu không bị ảnh hưởng. Do đó, giá cả vẫn tăng và lượng tiêu thụ ghi nhận vẫn tốt.

Còn đối với xi măng thì thị trường nội địa chỉ bằng 80% so với cùng kì năm ngoái nhưng nhìn chung tổng lượng xi măng tiêu thụ vẫn đạt rất cao và giá đang tăng lên. 

Mặc dù chúng ta chỉ sản xuất 96 triệu tấn xi măng/năm, Trung Quốc có 3 tỉ tấn xi măng/năm nhưng Việt Nam đang xuất khẩu mạnh hơn Trung Quốc vì họ đóng cửa một loạt các nhà máy, tương đương giảm hơn 300 triệu tấn xi măng do không đảm bảo môi trường", Nguyên thứ trưởng Bộ xây dựng thông tin.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu xi măng Việt Nam đạt gần 14 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kì năm 2018 và giá trị thu về tăng 23%.

Hiệp hội Xi măng Việt Nam đánh giá đây là mức tăng giá trị rất ấn tượng trong bối cảnh các doanh nghiệp xuất khẩu xi măng trong nước liên tục bị kiện phòng vệ thương mại từ các quốc gia trong và ngoài khu vực thời gian gần đây.

a99451982ed6ca8893c7

Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Nguyên thứ trưởng Bộ xây dựng chia sẻ thông tin tại buổi giới thiệu Triển lãm Quốc tế Vietbuild TP HCM 2019 lần 2 diễn ra ngày 14/6 tại TP HCM. Ảnh: Như Huỳnh.

Trong khi đó, kính, gạch ốp lát, gạch ngói… lại gặp khó trong vấn đề tiêu thụ, lượng tồn kho rất lớn. Ông Nguyễn Quang Cung, Phó chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam cho rằng nguyên nhân là xu hướng vật liệu tấm ốp làm tường phát triển mạnh thay thế vật liệu xây tường.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh Hà Nội như Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh có phong trào đầu tư công nghệ tiên tiến và lò sản xuất lớn để làm gạch xây nên nguồn cung dư thừa.

Thông tin từ ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết Hội gốm sứ Việt Nam phải ra văn bản khuyến nghị các doanh nghiệp hội viên giảm công suất khoảng 20% thay vì liên tục giảm giá.

"Chi phí đầu vào như điệnxăng đang tăng, nếu cứ đà giảm giá hàng hóa cũng giống như 'uống thuốc độc chết dần'. Do đó, con đường tốt nhất hiện tại là giảm sản xuất, sản lượng.

Đặc biệt, việc tăng cường biện pháp marketing, làm thị trường, đổi mới công nghệ, mẫu mã, đưa sản phẩm đặc thù đặc trưng để giữ được giá bán, đẩy mạnh tiêu thụ trước bối cảnh khó khăn là việc doanh nghiệp cần chú trọng làm ở giai đoạn này", ông Nam nhấn mạnh.

Triển lãm Vietbuild "ra đời" đúng thời điểm

Nguyên thứ trưởng Bộ xây dựng nhận định Triển lãm Vietbuild là kênh rất tốt cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trước bối cảnh khó khăn vĩ mô chung.

Triển lãm quốc tế Vietbuild TP HCM 2019 có chủ đề "Xây dựng – Vật liệu xây dựng – Bất động sản và trang trí nội ngoại thất", với qui mô hơn 2.350 gian hàng đến từ 800 đơn vị. Trong đó có 397 doanh nghiệp trong nước, 234 doanh nghiệp liên doanh và 126 doanh nghiệp, các tập đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Đức, Italy, Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Singapore…

Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm gồm bất động sản, thiết bị điện, cửa và phụ kiện, trang trí nội, ngoại thất, kiến trúc, vật liệu xây dựng, chất chống thấm, hệ thống máy năng lượng mặt trời, ban công, cầu thang, thiết bị đo đạc, máy móc, phụ kiện xây dựng... 

Sản phẩm kì này hướng tới chất lượng, thông minh, tiện ích, giá thành vừa phải như căn hộ thông minh, tiện ích, đa chức năng, phục vụ cho tầng lớp giới trẻ. Sản phẩm hướng tới môi trường xanh, an toàn xanh như hệ thống báo cháy, cửa, báo trộm...

"Trong đó, có những sản phẩm hướng tới các công trình biển đảo. Những công trình sử dụng nước biển vữa xây dựng để phục vụ các công trình biển đảo", ông Nguyễn Đình Hùng, đại diện Ban tổ chức cho biết.

d18b9c81e3cf07915ede

Ông Nguyễn Quang Cung, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam. Ảnh: Như Huỳnh.

Ông Nguyễn Quang Cung, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam, cho hay ngoài hàng loạt cửa gỗ composit bền đẹp như gỗ, không móp, không cong vênh, Vietbuild đang tiếp cận theo hướng công nghiệp hoá ngành xây dựng, thi công nhanh, đẹp, bền và rẻ. Theo ông Cung, đây cũng là xu thế của thị trường hiện nay.

"Thị trường vật liệu xây dựng mới cho ra mắt loại đá granit kiểu mới, cát chảy dài, rất đẹp, chất lượng cao. Đặc biệt là sự xuất hiện của xi măng nano, làm tăng cường độ xi măng đến 50%, nhà sản xuất có thể tăng sản lượng và giảm được chi phí đầu tư", Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho hay.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nguyen-thu-truong-bo-xay-dung-xi-mang-sat-thep-van-tieu-thu-tot-du-nhieu-mat-hang-dang-uong-thuoc-doc-chet-dan-20190615122052444.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/