Nga và Arab Saudi có thể đạt được thoả thuận giảm sản lượng?

Theo giám đốc Quỹ đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) cho biết Nga và Arab Saudi đang gần đạt dược thoả thuận giảm sản lượng.

“Tôi cho rằng nhà đầu tư sẽ hiểu rằng được tầm quan trọng của thoả thuận giảm sản lượng trong việc ổn định lại thị trường. Và chúng ta đã gần đạt được thoả thuận này”, ông Kirill Dmitriev, CEO của RDIF cho biết.

Một cuộc họp trực tuyến giữa OPEC và các nước đồng minh trước đó dự kiến sẽ ra vào ngày 6/4, Tuy nhiên sau đó, cuộc họp này được lùi lại đến ngày 9/4. Đề xuất giảm sản lượng sẽ được thoả luận trong cuộc họp này.

Khi được hỏi liệu rằng Arab Saudi và Nga có thể đạt được một số điều khoản trong thoả thuận vào cuối tuần này hay không, ông Dmitriev cho biết: “Chúng ta đã có những tín hiệu tích cực và tôi cho rằng các bên đang rất gần với thoả thuận giảm sản lượng”.

Ông cũng dẫn ra phát biểu của tổng thống Nga Vladimir Putin về mong muốn cả thế giới giảm sản lượng 10 triệu thùng/ngày vào tuần trước.

“Ông Putin đã nói về tầm quan trọng của thoả thuận giảm sản lượng và Nga cũng đã cam kết”, ông Dmitriev nói.

Ông cho biết thêm Nga đang làm việc chặt chẽ với Mỹ nhằm thuyết phục nước này tham gia vào việc giảm sản lượng. 

“Tôi cho rằng Nga, Mỹ, Arab Saudi và các nước khác cần hành động để ổn định thị trường” , ông Dmitriev nhận định.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nga-va-arab-saudi-co-the-dat-duoc-thoa-thuan-giam-san-luong-20200406164032448.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/