Myanmar xuất khẩu 140.000 tấn gạo tấm sang Bỉ trong hơn 7 tháng

Myanmar đã xuất khẩu khoảng 140.000 tấn gạo tấm (trị giá hơn 37 triệu USD) sang Bỉ trong vòng hơn 7 tháng của năm tài chính, từ ngày 1/10 đến ngày 10/5. Con số này chiếm hơn 51% tổng xuất khẩu gạo tấm của quốc gia Đông Nam Á, theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF).

Myanmar đã thu về hơn 74 triệu USD từ hơn 270.000 tấn gạo xuất khẩu trong giai đoạn này.

Trong đó, quốc gia này đã xuất khẩu hơn 44.400 tấn gạo tấm (trị giá hơn 12 triệu USD) sang Indonesia trong cùng kì, theo sau là Trung Quốc với khoảng 22.000 tấn gạo tấm xuất khẩu (trị giá hơn 6 triệu USD), theo Eleven Myanmar.

Các quốc gia khác mà Myanmar xuất khẩu gạo tấm là Anh và Ba Lan, với khối lượng xuất khẩu lần lượt là hơn 13.700 tấn và 7.500 tấn gạo tấm.

Myanmar đang xuất khẩu gạo và gạo tấm sang các nước châu Phi và châu Âu thông qua thương mại hàng hải và Trung Quốc qua các tuyến thương mại biên giới.

Mặc dù đã xuất khẩu hơn 1,3 triệu tấn gạo và gạo tấm trong vòng hơn 7 tháng của năm tài chính hiện tại, nhưng giá trị xuất khẩu vẫn giảm 310 triệu USD so với cùng kì năm ngoái, theo Bộ Thương mại Myanmar.

Myanmar đã xuất khẩu hơn 3,5 triệu tấn gạo và gạo tấm sang nước ngoài trong năm 2017 - 2018 và đã phá kỉ lục xuất khẩu gạo và gạo tấm trong thời gian hơn 50 năm.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/myanmar-xuat-khau-140000-tan-gao-tam-sang-bi-trong-hon-7-thang-20190619080543862.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/