Mỹ thiếu trầm trọng vốn đầu tư, hạ tầng xuống cấp nhanh chóng

Hệ thống cơ sở hạ tầng của Mỹ đang bị xếp loại kém và nhu cầu đầu tư cải thiện trong giai đoạn 2020-2029 ước tính sẽ lên tới hơn 2.500 tỷ USD.

Mỹ thiếu trầm trọng vốn đầu tư, hạ tầng xuống cấp nhanh chóng - Ảnh 1.

Một đoạn đường cao tốc tại California bị hư hỏng. (Ảnh: AP).

Hiệp hội Kỹ sư Dân dụng Mỹ (ASCE) mới đây công bố báo cáo năm 2021 về tình trạng cơ sở hạ tầng của Mỹ. 

Báo cáo này được lập 4 năm một lần, đánh giá đầy đủ 17 hạng mục hạ tầng quan trọng về đủ loại tiêu chí như năng lực, điều kiện, nguồn vốn và mức độ an toàn. Mỗi hạng mục được chấm điểm bằng chữ cái từ A (tốt nhất) đến F (kém nhất).

Năm 2017, hạ tầng nói chung của nước Mỹ bị điểm D+. Đến năm 2021, điểm số nhích lên mức C-. Theo Statista, đây cũng là lần đầu tiên trong hai thập kỷ qua nước Mỹ thoát khỏi vùng điểm D.

Mặc dù vậy, nhu cầu đầu tư để cải thiện hạ tầng của Mỹ trong dài hạn vẫn còn rất lớn và đang tăng nhanh. Năm 2017, số vốn ước tính còn thiếu trong 10 năm tới là 2.100 tỷ USD; đến năm nay, số vốn ước tính còn thiếu đã lên thành 2.550 tỷ USD.

Báo cáo của Hiệp hội Kỹ sư Dân dụng Mỹ cũng cho rằng nếu cứ tiếp tục bỏ bê hạ tầng, thiệt hại kinh tế sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đến năm 2039, GDP sẽ thiệt hại khoảng 10.000 tỷ USD, cùng với đó là khoảng 2.400 tỷ USD xuất khẩu. Hơn 3 triệu việc làm cũng sẽ biến mất.

Nếu không nỗ lực cải thiện hạ tầng, mỗi gia đình Mỹ sẽ thiệt hại khoảng 3.300 USD mỗi năm từ nay cho đến 2039, tương đương với 63 USD/tuần.

Trong 10 năm từ 2020 đến 2029, nước Mỹ cần đầu tư 5.900 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng, hiện đã thu xếp được nguồn vốn 3.350 tỷ USD. Nhu cầu lớn nhất thuộc về nhóm giao thông trên bộ (đường, đường cao tốc, cầu, giao thông công cộng), đòi hỏi thêm 1.200 tỷ USD từ nay đến 2029.

Mỹ thiếu trầm trọng vốn đầu tư, hạ tầng xuống cấp nhanh chóng - Ảnh 2.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-thieu-tram-trong-von-dau-tu-ha-tang-xuong-cap-nhanh-chong-20210317182622579.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/