Một công ty nội thất bất ngờ trả 3.500 tỉ đồng nợ vay trái phiếu trước hạn

Sau khi mua lại lô trái phiếu 500 tỉ đồng vào cuối tháng 10/2019, NoRah cũng đã tất toán 3.000 tỉ đồng còn lại trong cùng năm dù thời gian đáo hạn còn đến 4 năm.

Theo thông tin do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố, CTCP Thiết kế và Trang trí nội thất NoRah đã tất toán trước hạn lô trái phiếu trị giá 3.000 tỉ đồng còn lại trong năm 2019.

Trước đó vào cuối tháng 10/2019, NoRah đã mua lại trước hạn lô trái phiếu 500 tỉ đồng nhằm thực hiện yêu cầu của trái chủ và trên cơ sở thỏa thuận giữa trái chủ và tổ chức phát hành.

Báo cáo của Norah cho thấy, chủ sở hữu lô trái phiếu 500 tỉ đồng nói trên là CTCP Đầu tư First Star, đơn vị có mối liên hệ với CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp) do nữ doanh nhân Đinh Thị Ngọc Thanh làm Chủ tịch.

Trong khi đó, Norah lại là đơn vị có mối liên quan mật thiết với CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của nữ doanh nhân gốc Hoa Trương Mỹ Lan.

Theo thông tin do NoRah công bố, chỉ trong hai ngày 26 và 27/12/2018, NoRah đã phát hành liên tiếp hai lô trái phiếu đều có kì hạn 5 năm với tổng giá trị 3.500 tỉ đồng. Trong đó, lô NORAH-2018.12 có giá trị 3.000 tỉ đồng và lô NORAH-2018.12.1 có giá trị 500 tỉ đồng. Trong năm 2019, tổng số tiền lãi đơn vị này chi trả trên 270 tỉ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/mot-cong-ty-noi-that-bat-ngo-tra-3500-ti-dong-no-vay-trai-phieu-truoc-han-20200207154901326.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/