Khách Trung Quốc đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

11 tháng năm 2018, khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt 4,5 triệu lượt người, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore đến Việt Nam cũng đều tăng...

khach trung quoc den viet nam tiep tuc tang manh Khách Trung Quốc đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh 10 tháng đầu năm
khach trung quoc den viet nam tiep tuc tang manh Dẫn đầu khu vực dịch vụ, doanh thu ngành bán buôn, bán lẻ tăng gần 8,5% so với cùng kỳ năm trước
khach trung quoc den viet nam tiep tuc tang manh Doanh thu bán lẻ hàng hoá 4 tháng đầu năm chạm mốc 1 triệu tỷ đồng

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đạt 385.000 tỷ đồng, tăng liên tiếp suốt 4 tháng

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng mà Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đạt khoảng 385.000 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

khach trung quoc den viet nam tiep tuc tang manh
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đạt khoảng 385.000 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước. (Ảnh minh họa)

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 288.600 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 47.000 tỷ đồng; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3.400 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khác đạt 46.000 tỷ đồng.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 4 triệu tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,34% (cùng kỳ năm 2017 tăng 9,25%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm nay đạt hơn 3 triệu tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức. Trong đó, một số ngành hàng có doanh thu tăng trưởng như ngành hàng lương thực, thực phẩm; may mặc; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình; vật phẩm văn hoá, giáo dục… Một số địa phương có mức tăng khá như Thanh Hóa, TP HCM, Bình Định, Thái Nguyên, Bắc Giang…

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng đạt 488.600 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng mức. Trong đó, các tỉnh có doanh thu tăng mạnh nhất là Bình Định, Nghệ An, Tiền Giang, Bình Dương, Khánh Hòa…

Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm nay đạt 37.000 tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức. Một số địa phương có mức tăng khá là Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, TP HCM, Nghệ An và Hà Nội.

Còn doanh thu dịch vụ khác 11 tháng đạt khoảng 467.300 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng mức.

Tháng 11, khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường biển giảm hơn 53% do ảnh hưởng bão

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 đạt 1,3 triệu lượt người, tăng 8% so với tháng trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không, đường bộ đều tăng; riêng khách đến bằng đường biển giảm mạnh 53,2% do ảnh hưởng của cơn bão số 8 và số 9 trên biển Đông.

khach trung quoc den viet nam tiep tuc tang manh
Tháng 11, khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt 4,5 triệu lượt người, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh minh họa)

So với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 11%. Trong đó, khách đến từ châu Á tăng 14,9%; từ châu Mỹ tăng 2,9%; từ châu Phi tăng 19,8%; từ châu Âu giảm 0,3% và từ châu Úc giảm 4,1%.

Tính chung 11 tháng năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 14,1 triệu lượt người, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không và đường bộ cũng đều tăng, còn khách đến bằng đường biển giảm.

Trong 11 tháng, khách đến từ châu Á đạt gần 11 triệu lượt người, chiếm 77,8% tổng số khách du lịch đến nước ta, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Singapore). Trong đó, khách Trung Quốc đạt 4,5 triệu lượt người, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Khách đến từ châu Âu đạt hơn 1,8 triệu lượt người, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ Liên Bang Nga, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan… đều tăng.

Khách đến từ châu Mỹ đạt 830.700 lượt người, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 632.300 lượt người, tăng 12,8%. Khách đến từ châu Úc đạt 403.700 lượt người, tăng 4,9%. Khách đến từ châu Phi đạt 38.200 lượt người, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/khach-trung-quoc-den-viet-nam-tiep-tuc-tang-manh-112016.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/