Iran phóng loạt rocket vào căn cứ Mỹ để trả thù cho tướng Soleimani

Căn cứ không quân của Mỹ tại Iraq bị trúng nhiều quả rocket trong đêm 7/1. Iran đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Iran phóng loạt rocket vào căn cứ Mỹ để trả thù cho tướng Soleimani - Ảnh 1.

Căn cứ không quân Mỹ ở Iraq. Ảnh: IP.

Căn cứ không quân Ain al Asad của Mỹ nằm cách thủ đô Baghdad (Iraq) khoảng 180km về phía Tây. Đài CNN cho biết tối 7/1 (theo giờ địa phương) căn cứ Mỹ này đã trúng ít nhất 13 quả rocket. Các căn cứ khác của Iraq có quân Mỹ đồn trú cũng bị trúng nhiều quả rocket.

Bộ Quốc phòng Mỹ còn xác nhận Iran đã phóng hàng chục quả tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự tại Iraq có quân Mỹ. Theo nguồn tin tại hiện trường, cuộc tấn công hiện nay đã dừng lại.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng rocket này.

Theo truyền hình Press TV của Iran, IRGC tuyên bố “đã tấn công căn cứ không quân Ain al-Asad của Mỹ với hàng chục quả tên lửa”.

Press TV cũng cho biết IRGC cảnh báo sẽ “tung những đòn đánh mạnh mẽ hơn nữa nếu Mỹ tiếp tục gây hấn”, lực lượng này cũng đe dọa sẽ tấn công bất kì nhà nước nào trong khu vực hùa theo phe Mỹ.

Truyền thông nhà nước Iran gọi cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ là chiến dịch trả thù của nước này sau vụ tướng Qasem Soleimani - chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran - bị Mỹ hạ sát trong một vụ không kích.

Truyền thông Iran cũng cho biết chiến dịch này có tên “Tử sĩ Soleimani” và khẳng định cuộc tấn công được thực hiện bởi sư đoàn không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) - đơn vị quản lí chương trình tên lửa của nước này.

Nhà Trắng cho biết “Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ việc này và đang theo dõi chặt chẽ tình hình cũng như tham vấn với các cố vấn quân sự”.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/iran-phong-loat-rocket-vao-can-cu-my-de-tra-thu-cho-tuong-soleimani-20200108075455782.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/