Indonesia dự kiến xuất khẩu tới 500.000 tấn gạo vào năm sau

Hôm 4/12, Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Syahrul Yasin Limpo cho biết quốc gia Đông Nam Á đặt mục tiêu xuất khẩu 100.000 - 500.000 tấn gạo chất lượng cao vào năm tới theo yêu cầu từ Tổng thống Joko Widodo nhằm thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chủ lực.

Từ trước đến này, Indonesia chỉ xuất khẩu một lượng nhỏ gạo. Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê, Indonesia xuất khẩu khoảng 200 tấn gạo trong 11 tháng đầu năm nay.

Ông Limpo cũng cho biết Bộ Nông nghiệp Indonesia đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho xuất khẩu gạo chất lượng cao tới một số địa điểm.

"Theo đó, bắt đầu từ tháng 1, chúng tôi sẽ triển khai các phương án chuẩn bị cho xuất khẩu", ông chia sẻ. Bộ trưởng nói thêm Bộ sẽ chuẩn bị hạt giống và nơi gieo cấy.

"Các quốc gia khác xuất khẩu, tại sao chúng ta không thể?", ông cho hay và không giải thích thêm tại sao chính phủ quyết định thúc đẩy xuất khẩu tại thời điểm này.

Indonesia thương nhập khẩu gạo khi cần nguồn cung bổ sung để hỗ trợ kiểm soát giá trên thị trường nội địa.

Cũng theo ông Limpo, chính phủ sẽ không động tới số gạo dự trữ quốc gia cho kế hoạch xuất khẩu.

Cơ quan thu mua gạo quốc gia Indonesia Bulog đã dự trữ 2,25 triệu tấn gạo tính tới ngày 18/11 nhờ lượng nhập khẩu lớn trong năm 2018.

Theo agriculture.com, cơ quan này hướng tới giảm khối lượng dự trữ xuống 1,3 triệu tấn vào đầu năm 2020 và duy trì ở mức đó xuyên suốt năm sau.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/indonesia-du-kien-xuat-khau-toi-500000-tan-gao-vao-nam-sau-20191205170600254.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/