Hiếu PC gửi tâm thư tới ông hoàng đọc lệnh và hotgirl tài chính: Đang dịch vất vả, bớt kêu gọi đầu tư ảo, lừa đảo giúp cái

Hiếu PC khuyên mọi người không nên dễ dãi tin những "hot girl, chủ tịch tài chính, hay những chuyên gia đọc lệnh" tự xưng trên mạng xã hội.

"Tôi khuyên mọi người không nên dễ dãi tin những hot girl, chủ tịch tài chính, hay những chuyên gia đọc lệnh trên mạng, vì họ đang đánh vào tâm lý tham lam của người chơi. Bạn cần phải luôn tìm hiểu và xem xét tính lợi nhuận cao của dự án ấy, vì nó rất là nguy hiểm. Hãy nhớ: Không gì là cho không cả!", Hiếu PC (Ngô Minh Hiếu - NV) cảnh báo trên trang Facebook cá nhân.

Theo anh, nhà đầu tư tuyệt đối không bao giờ tham gia những loại hình đầu tư này vì "đa phần chúng là lừa đảo, đánh vào tâm lý tham và lời cao".

Vị chuyên gia công nghệ thông tin này giải thích tài chính 4.0 là thuật ngữ ám chỉ những chiêu trò tài chính lừa đảo núp bóng công nghệ cao, khơi gợi lòng tham của người thiếu hiểu biết vào những cuộc chơi siêu lợi nhuận.

BO (Binary Option) hay quyền chọn nhị phân, kỳ thực là cờ bạc tài xỉu… Tham gia những sàn này sẽ tiền mất tật mang. Tật ở đây là gì? Là sẽ mất luôn cả thông tin danh tính - sau này kẻ xấu có thể lợi dụng để làm những việc xấu khác trong tương lai, hoặc dữ liệu sẽ được mua bán trao đổi trên Dark web (tạm dịch: web tối) - "ngôi nhà" của các trang web nặc danh chủ yếu hoạt động trong những lĩnh vực bất hợp pháp, Hiếu PC cho hay.

Hiếu PC gửi tâm thư tới ông hoàng đọc lệnh và hotgirl tài chính: Đang dịch vất vả, bớt kêu gọi đầu tư ảo, lừa đảo giúp cái - Ảnh 1.

Nhóm người sử dụng danh xưng bắt tai cùng cuộc sống sang chảnh để lôi kéo người chơi. (Ảnh: Facebook H*** Group. Đồ họa: Thùy Trang).

Như tin đã đưa trước đó, trên mạng xã hội gần đây xuất hiện một nhóm người trẻ tuổi kêu gọi người tham gia đầu tư, "chơi" một loại hình tài chính 4.0 có tên BO hay Bionary Option. Những người này tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader... trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Các chuyên gia tài chính" tự phong này luôn xuất hiện với biểu đồ xanh, tím, đỏ của một sàn giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân BO với nhiều tên gọi như Poniex, Deniex… Kiếm tiền bằng cách dự đoán xanh (tăng) đỏ (giảm), về cơ bản là hình thức cờ bạc tài xỉu. Từ đó, những khái niệm như "tỉa nến", "thổi nến"; "đọc lệnh"; "kèo đại bàng đã xuất hiện"...

Lợi nhuận không tưởng của BO và chiêu trò thu hút người chơi

"Chỉ với 500 USD, sau 2-3 ngày bạn có thể hoàn vốn", lời giới thiệu của H, một người tự nhận là "chuyên gia tài chính 4.0" của sàn Pocinex viết trên Facebook cá nhân. Mức lợi nhuận cam kết này tương đương với 1.000% trong một tháng. Ở Pocinex thường có những leader và họ sẽ tuyển thêm cấp dưới để hưởng hoa hồng. Hoa hồng này được tính theo 7 cấp.

Ở cấp đầu tiên, người giới thiệu sẽ nhận được 50 USD. Các cấp tiếp theo, mức hoa hồng này giảm xuống từ 0,75 - 25 USD. Pocinex giới thiệu chính sách kiếm hoa hồng từ số tiền đầu tư của cấp dưới. Hiện Pocinex chưa được cấp phép hoạt động đa cấp tại Việt Nam.

Nhằm thu hút người chơi, nhóm "chuyên gia tài chính" này xây dựng hình ảnh là những người có tiền, bằng việc khoe xe, đồ hiệu, cuộc sống sang chảnh, phong cách sống của người thành công,...

Không dừng lại, nhóm người còn không quên đính kèm cách mà họ đạt được thu nhập khủng, tự do tài chính khi tham gia chơi BO. Họ sẵn sàng cho mọi người thấy thu nhập, dĩ nhiên là chỉ có lãi sau từng buổi đọc lệnh. Bảng tỷ suất lợi nhuận thu được theo tháng khi tham gia sàn...

Hiện tượng tài chính 4.0 đang bùng nổ trên mạng xã hội trong thời gian gần đây được lý giải là bởi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người dân gặp khó về tài chính.

Đánh trúng tâm lý này, nhiều đội nhóm sàn BO có dấu hiệu đa cấp đã mọc lên như nấm, nhằm lợi dụng lòng tham của một số người muốn có thu nhập cao, tiền đầu tư sinh lãi nhanh trong ngắn hạn... đặc biệt là dân văn phòng hoặc người nội trợ, kinh doanh online.

Về Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC)

Anh từng là hacker tuổi teen khét tiếng một thời, sinh ra ở Gia Lai, lớn lên tại Cam Ranh và trở thành cái tên mà chính quyền Mỹ miêu tả là một trong những tên trộm danh tính đình đám nhất tại nhà tù liên bang, khiến nhiều người liên tưởng về Leonardo DiCaprio trong bộ phim Catch Me If You Can.

khi chấp hành xong bản án 7 năm tù giam tại nhà tù Liên bang Mỹ (giảm từ 13 năm) vì bán hồ sơ 13.000 người trong hơn 200 triệu danh tính mà anh thu thập được bằng cách hack vào nhiều cơ sở dữ liệu thông tin người tiêu dùng khác nhau, Hiếu từ Mỹ trở về TP HCM sinh sống và làm việc.

Quay trở về Việt Nam, Hiếu đầu quân cho Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 12/2020.

Bên cạnh đó, vào thời gian rảnh rỗi Hiếu cũng tham gia giảng dạy về an ninh mạng cho sinh viên Việt Nam, các giám đốc điều hành và nhiều người khác quan tâm đến vấn đề bảo mật.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hieu-pc-gui-tam-thu-toi-ong-hoang-doc-lenh-va-hotgirl-tai-chinh-dang-dich-vat-va-bot-keu-goi-dau-tu-ao-lua-dao-giup-cai-20210720110814881.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/