Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng trở lại trong tháng 3

Dù dịch COVID-19 bùng phát mạnh trong tháng 3, nhiều doanh nghiệp ở lĩnh vực, dịch vụ, sản xuất… đã tìm đến kênh huy động vốn trái phiếu.

Trái phiếu tháng 3/2020: Ngành dịch vụ, xây dựng, sản xuất phát hành hơn 7.800 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: diginet.com.vn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 3/2020. Cụ thể, tổng giá trị đăng kí trong tháng là 28.079 tỉ đồng.

Trên thực tế, có 27 doanh nghiệp phát hành thành công với tổng giá trị hơn 17.093 tỉ đồng, chiếm 61% tổng giá trị đăng kí. 

Bất động sản tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu với gần 8.088 tỉ đồng trái phiếu phát hành thành công, chiếm tỉ trọng trên 47%. Riêng hai thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã phát hành gần 3.000 tỉ đồng.

Cụ thể, CTCP Đầu tư và Cho thuê Tài sản TNL phát hành khoảng 20 lô trái phiếu với tổng giá trị gần 1.000 tỉ đồng và CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam phát hành 39 lô trái phiếu với trên 1.900 tỉ đồng. Giá trị mỗi lô trái phiếu đều trên dưới 50 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong tháng 3 xuất hiện thêm các doanh nghiệp ở lĩnh vực dịch vụ, xây dựng và sản xuất tham gia vào thị trường trái phiếu với tổng giá trị phát hành trên 7.800 tỉ đồng, chiếm 46% tổng lượng trái phiếu phát hành thực tế.

Đơn cử như CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) phát hành 2.220 tỉ đồng (hai đợt), Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (ngành nghề chính là hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề) phát hành 2.000 tỉ đồng.

Đây là tháng thứ ba kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát nên khả năng cao các doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất cần vốn để trụ qua giai đoạn khó khăn này.

Lũy kế trong ba tháng đầu năm nay, có 63 doanh nghiệp phát hành trái phiếu thành công với lượng vốn đem về trên 36.440 tỉ đồng, chiếm 56% tổng giá trị đăng kí. Tổng giá trị đăng kí ở thị trường trái phiếu quốc tế là 1,1 triệu USD.

Trước đó, theo báo cáo phát hành trong tháng 2, ngay thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu nóng lên đã cho thấy sự sụt giảm thể hiện rõ nét với cả số lượng doanh nghiệp phát hành và giá trị phát hành đều giảm, tổng giá phát hành chỉ đạt trên 18.707 tỉ đồng, chỉ bằng một nửa tổng giá trị đăng kí.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-tri-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep-tang-tro-lai-trong-thang-3-20200416153432906.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/