Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay nhìn chung đi ngang, khi hầu hết các mặt hàng không ghi nhận thay đổi đáng kể so với ngày trước.
Trong đó, gạo nguyên liệu IR 504 là mặt hàng duy nhất điều chỉnh giảm, mất 50 đồng/kg về mức 8.600 – 8.700 đồng/kg. Giá gạo CL 555 tiếp tục đứng ở 8.700 – 8.750 đồng/kg.
Thị trường phụ phẩm cũng khá ổn định, với tấm thơm được thu mua ở mức 9.000 – 9.100 đồng/kg và cám dao động 7.600 – 7.800 đồng/kg.
Đối với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 cùng dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg, giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg.
| Chủng loại | ĐVT | Giá lúa gạo | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu IR 504 | kg | 8.600 – 8.700 | -50 |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 8.700 – 8.750 | - |
| - Tấm thơm | kg | 9.000 – 9.100 | - |
| - Cám | kg | 7.600 – 7.800 | - |
| - Lúa tươi OM 18 | kg | 6.200 – 6.300 | - |
| - Lúa tươi Đài Thơm 8 | kg | 6.200 – 6.300 | - |
| - Lúa tươi IR 504 | kg | 5.900 – 6.000 | - |
| - Lúa tươi OM 5451 | kg | 6.000 – 6.100 | - |
| - Lúa tươi OM 34 | kg | 5.800 – 5.900 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 8/10 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)
Trên thị trường quốc tế, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo trắng 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện dao động 420–424 USD/tấn, không thay đổi so với ngày hôm trước. Các mặt hàng gạo Jasmine và gạo thơm 5% tấm lần lượt được chào bán ở mức 515–519 USD/tấn và 440–445 USD/tấn.
Tại các quốc gia xuất khẩu hàng đầu khác, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan đang được chào giá 455–459 USD/tấn
Sản phẩm gạo cùng loại của Pakistan cũng đi ngang ở mức 409–413 USD/tấn.
Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ đạt 382–386 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm dao động 381–385 USD/tấn.
Business Mirror đưa tin, theo Bộ Nông nghiệp Philippines (DA), nhập khẩu gạo của nước này có thể tăng lên hơn 5 triệu tấn trong năm 2026 do hiện tượng El Niño gây áp lực lên sản xuất trong nước.
Trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp kiêm người phát ngôn DA, ông Arnel de Mesa, đưa ra nhận định trên trong bối cảnh số liệu mới nhất của Chính phủ cho thấy lượng gạo nhập khẩu của Philippines đã tăng lên 3,98 triệu tấn tính đến ngày 24/9.
“Có khả năng nhập khẩu gạo sẽ vượt 5 triệu tấn do Philippines đang đối mặt với El Niño, hiện tượng có thể ảnh hưởng đến sản xuất trong nước”, ông De Mesa nói với các phóng viên qua điện thoại hôm 7/10.
“Đó là lý do tại sao trọng tâm của chúng tôi là cho phép nhập khẩu gạo để bảo đảm nguồn cung dự trữ đầy đủ”, ông nói thêm.
Ông De Mesa cho biết Philippines cần duy trì lượng gạo dự trữ đệm tương đương 75 ngày tiêu thụ vào cuối năm, bên cạnh nguồn cung đáp ứng nhu cầu từ sản xuất trong nước và nhập khẩu, để có thể ứng phó với tác động của El Niño.
Ông cũng dẫn dự báo của Cơ quan Khí tượng Philippines (Pagasa) rằng nhiều khu vực sẽ chịu ảnh hưởng của tình trạng khô hạn và tác động của hiện tượng này có thể kéo dài đến tháng 3/2027.
“Đối với chúng tôi, việc nhập khẩu vượt 5 triệu tấn không phải là vấn đề, miễn là chúng ta bảo đảm được sản lượng và nguồn cung gạo cho đến khi vượt qua El Niño”, ông De Mesa nói thêm.
Ông lưu ý, ước tính hiện tại của cơ quan này về mức giảm 700.000 tấn sản lượng lúa cũng có thể tăng thêm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài của El Niño.
Ở thời điểm hiện tại, ông De Mesa cho biết DA chưa nhận thấy El Niño gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng, nhưng hiện tượng này sẽ tác động nặng nề đến nông dân, những người có nguy cơ mất kế sinh nhai.
“Chúng tôi thực sự muốn tập trung vào phía nông dân, bởi nếu không có nước hoặc hoàn toàn không có mưa, họ sẽ không thể trồng trọt. Vì vậy, Chính phủ đang tính đến việc cung cấp cho họ các sinh kế thay thế ngoài nông nghiệp, chẳng hạn như tạo việc làm cho họ thông qua chương trình TUPAD, nơi họ có thể thực hiện các công việc liên quan đến nông nghiệp”, ông nói.
Ông cho biết DA đang đàm phán với Bộ Phúc lợi và Phát triển xã hội (DSWD) về vấn đề này.
Mới đây, cơ quan này cho biết ít nhất 9.350 ngư dân đã đăng ký sẽ nhận được trợ cấp nhiên liệu trong tuần này theo gói hỗ trợ trị giá 6,2 tỷ peso của chính phủ. Khoản hỗ trợ cho gần 196.000 nông dân dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 10 và tháng 11.
Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết đợt hỗ trợ ban đầu sẽ dành cho 310.968 nông dân và ngư dân trong khuôn khổ chương trình Gói hỗ trợ Thống nhất về Sinh kế, Công nghiệp, Thực phẩm và Vận tải (UPLIFT).
DA đã phân bổ 2,2 tỷ peso để hỗ trợ phân bón và 1 tỷ peso hỗ trợ tiền mặt trong khuôn khổ gói hỗ trợ ban đầu.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-810-thi-truong-khong-co-nhieu-bien-dong-202610812531353.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/