Giá lúa gạo hôm nay 7/10: Phụ phẩm tăng giá, gạo nguyên liệu vẫn trong xu hướng giảm

Giá lúa gạo hôm nay tăng nhẹ ở nhóm phụ phẩm và tiếp tục giảm đối với gạo nguyên liệu. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 6,36 triệu tấn gạo, trị giá gần 3,06 tỷ USD, giảm 6,7% về lượng và 12,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá lúa gạo hôm nay

Theo ghi nhận, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng giảm không đồng nhất giữa các chủng loại.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 duy trì ổn định ở mức 8.700 – 8.750 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu CL 555 giảm 50 đồng/kg, cũng được giao dịch trong khoảng 8.700 – 8.750 đồng/kg.

Ngược lại, ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm tăng 100 đồng/kg, lên 9.000 – 9.100 đồng/kg. Tương tự, giá cám tăng 100 đồng/kg, dao động từ 7.600 – 7.800 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 cùng dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg, giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg.

Chủng loại ĐVT Giá lúa gạo Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu IR 504 kg 8.700 – 8.750 -
- Nguyên liệu CL 555 kg 8.700 – 8.750 -50
- Tấm thơm kg 9.000 – 9.100 +100
- Cám kg 7.600 – 7.800 +100
- Lúa tươi OM 18 kg 6.200 – 6.300 -
- Lúa tươi Đài Thơm 8 kg 6.200 – 6.300 -
- Lúa tươi IR 504 kg 5.900 – 6.000 -
- Lúa tươi OM 5451 kg 6.000 – 6.100 -
- Lúa tươi OM 34 kg 5.800 – 5.900 -

Bảng giá gạo hôm nay 7/10 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo trắng 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện đứng ở mức 420–424 USD/tấn, giữ nguyên so với ngày hôm trước. Trong khi đó, gạo Jasmine được chào giá 515–519 USD/tấn và gạo thơm 5% tấm ở mức 440–445 USD/tấn.

Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 9 đạt 433.778 tấn, trị giá 223,3 triệu USD, giảm 19,5% về lượng và 20,2% về trị giá so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 6,36 triệu tấn gạo, trị giá gần 3,06 tỷ USD, giảm 6,7% về lượng và 12,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường quốc tế, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan hiện ở mức 455–459 USD/tấn, cao hơn khoảng 46 USD/tấn so với gạo cùng loại của Pakistan, đang được chào bán ở mức 409–413 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm có giá 382–386 USD/tấn, trong khi gạo đồ 5% tấm dao động 381–385 USD/tấn.

 

Theo Business Mirror, số liệu của Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) cho thấy tồn kho gạo của Philippines tính đến ngày 1/9 đạt 1,91 triệu tấn, giảm 8% so với 2,07 triệu tấn ghi nhận cùng kỳ năm ngoái do lượng dự trữ tại Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) giảm.

PSA cho biết lượng dự trữ trong tháng 9 cũng giảm 12,4% so với mức 2,18 triệu tấn ghi nhận trong tháng 8.

Trong tổng lượng gạo dự trữ, 42,8% tương đương 816.440 tấn, được các doanh nghiệp thương mại nắm giữ, trong khi 42,2%, tương đương khoảng 803.690 tấn, được lưu trữ tại các hộ gia đình.

Cơ quan này cho biết thêm lượng gạo tại các kho của NFA tính đến ngày 1/9 đạt 286.580 tấn, chiếm 15% tổng lượng tồn kho trong tháng.

Theo PSA, lượng tồn kho gạo tháng này tại các kho dự trữ của NFA giảm 36,1% và tại các hộ gia đình giảm 0,6%. Trong khi đó, tồn kho tại khu vực thương mại tăng 0,1% so với cùng kỳ.

“So với mức tồn kho gạo tháng 8/2026, lượng dự trữ tại khu vực thương mại giảm 21,0%, tại các kho của NFA giảm 6,6% và tại các hộ gia đình giảm 3,8%.” PSA cho biết

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết sẽ kêu gọi các thương nhân kinh doanh gạo điều chỉnh lượng nhập khẩu khi bước vào đầu vụ thu hoạch, nhằm góp phần ổn định giá lúa tại ruộng trong giai đoạn này.

Động thái trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu P. Laurel Jr. cho biết giá lúa có thể biến động khi nông dân bắt đầu thu hoạch.

Theo số liệu theo dõi giá của DA, giá thấp nhất đối với lúa tươi là 16,50 peso/kg, trong khi mức cao nhất là 20 peso/kg.

“Nhìn chung, giá lúa vẫn đang ổn định. Vì vậy, không có lý do gì để hạn chế nhập khẩu”, ông Laurel nói.

Năm ngoái, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã phê duyệt lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo theo đề xuất của DA, trong bối cảnh giá lúa tại ruộng lao dốc, có thời điểm xuống mức thấp chỉ 8 peso/kg.

DA muốn duy trì giá lúa ổn định và đã yêu cầu cơ quan trực thuộc là NFA sử dụng tối đa nguồn kinh phí hiện có để tiếp tục thu mua lúa từ nông dân. Qua đó, NFA có thể bổ sung lượng gạo dự trữ trong các kho hiện mới được lấp đầy khoảng 40%, trong bối cảnh Philippines chuẩn bị ứng phó với hiện tượng El Niño “mạnh”.

Bộ trưởng Laurel cho biết hiện Chính phủ Philippines vẫn có đủ nguồn cung lương thực, dựa trên lượng dự trữ lương thực quốc gia. Điều này được duy trì ngay cả khi DA báo cáo thiệt hại do các đợt khô hạn liên quan đến El Niño đã lên tới 6,8 tỷ peso.

Người đứng đầu DA cho biết lượng gạo dự trữ của Philippines hiện đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước trong 75 ngày. Đối với ngô là 90 ngày, thịt gà 125 ngày và thịt lợn 170 ngày.

“Nếu chúng ta duy trì được mức nguồn cung này thì thực tế không có lý do gì để hoảng loạn về nguồn cung lương thực”, ông Laurel nói.

Mới đây, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã có cuộc họp với lãnh đạo DA, Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cùng Văn phòng Phòng vệ Dân sự (OCD) tại Điện Malacañang để cập nhật tình hình chuẩn bị của Chính phủ trước El Niño.

OCD cho biết 106 thành phố và thị trấn, cùng các tỉnh Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Islands và Agusan del Sur, đã ban bố tình trạng thảm họa do ảnh hưởng của El Niño.

Theo Pagasa, hiện tượng thời tiết này dự kiến tiếp tục gia tăng cường độ cho đến tháng 12 và sẽ kéo dài đến nửa đầu năm sau.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-710-phu-pham-tang-gia-gao-nguyen-lieu-van-trong-xu-huong-giam-2026107122636273.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/