Khảo sát cho thấy, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều so với ngày hôm qua.
Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 tăng 200 đồng/kg, lên mức 7.700 – 7.900 đồng/kg, trong khi giá gạo nguyên liệu CL 555 tăng 100 đồng/kg, đứng ở mức 7.700 – 7.800 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, tấm OM 5451 dao động trong khoảng 7.150 – 7.250 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg; cám khô giảm 200 đồng/kg, xuống còn 6.250 – 6.350 đồng/kg.
| Giá gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu OM 5451 | kg | 7.700 – 7.900 | +200 |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 7.700 – 7.800 | +100 |
| - Tấm OM 5451 | kg | 7.150 – 7.250 | -50 |
| - Cám khô | kg | 6.250 – 6.350 | -200 |
Bảng giá gạo hôm nay 29/8 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)
Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, tính đến ngày 29/8, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đứng ở mức 389 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước.
Tương tự gạo thơm Jasmine của Việt Nam cũng giảm 7 USD/tấn trong tuần này, xuống còn 545 USD/tấn.
Thị trường điều chỉnh giảm trong tuần cuối cùng của tháng 8 trước khi Philippines chính thức tạm dừng nhập khẩu 60 ngày kể từ 1/9 để hỗ trợ nông dân trong nước do giá xuống thấp trong mùa thu hoạch.
Mặc dù vậy, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang ở mức cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu do nguồn cung khan hiếm. Trong khi đó, giá gạo Ấn Độ giữ ổn định và giá gạo Thái Lan giảm vì tồn kho dư thừa, nhu cầu nhìn chung duy trì ổn định tại các khu vực.
Trả lời Hãng tin Reuters, một thương nhân tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Nguồn cung đang khan hiếm trong khi nhu cầu vẫn ổn định, trước khi lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày của Philippines có hiệu lực”.
Liên quan đến việc Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày 1/9, VFA khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo hoạt động xuất khẩu bền vững.
Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Reuters và VFA
Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 371–376 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được định giá từ 363 - 369 USD/tấn trong tuần này.
Theo một nhà giao dịch tại Mumbai, người mua nước ngoài đang tăng dần lượng mua khi nhận thấy giá đã chạm đáy.
Các thương nhân cho biết, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống còn 355 USD/tấn, so với mức 365–370 USD/tấn của tuần trước, do nguồn cung dư thừa.
Một thương nhân tại Bangkok cho biết, Ấn Độ dự kiến tung ra thêm 20 triệu tấn gạo ra thị trường và người mua đang chờ lượng cung bổ sung này.
Một thương nhân khác cảnh báo rằng giá có thể giảm hơn nữa do nguồn cung ở các nước đều dồi dào, trong khi nhu cầu không thay đổi. Khách hàng chỉ mua đủ cho nhu cầu thiết yếu.
Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này đang nỗ lực đạt mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm nay bằng cách tìm kiếm thêm các thỏa thuận ở những thị trường có nhu cầu lớn.
Trong khi đó, giá gạo nội địa tại Bangladesh vẫn ở mức cao mặc dù quốc gia này đang có lượng dự trữ lương thực kỷ lục, đặc biệt là gạo và thóc. Bộ Lương thực Bangladesh báo cáo hiện có gần 2,25 triệu tấn gạo được lưu trữ trong các kho của chính phủ trên khắp cả nước.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-298-gao-nguyen-lieu-tang-tro-lai-phu-pham-van-trong-xu-huong-giam-2025829151513267.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/