Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định trong ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Cụ thể, giá gạo nguyên liệu CL 555 tiếp tục giữ ổn định ở mức 8.200 – 8.300 đồng/kg, giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 trong khoảng 9.000 – 9.100 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm IR 504 giữ nguyên ở mức 7.600 – 7.700 đồng/kg, giá cám từ 8.100 – 8.300 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) từ 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa OM 4218 dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg; giá lúa OM 18 và Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.
| Giá gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 8.200 – 8.300 | - |
| - Nguyên liệu Đài Thơm 8 | kg | 9.000 – 9.100 | - |
| - Tấm IR 504 | kg | 7.600 – 7.700 | - |
| - Cám | kg | 8.100 – 8.300 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 13/2 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)
Theo Reuters, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ ổn định trong tuần này nhờ nhu cầu cải thiện, trong khi giá gạo Việt Nam giảm nhẹ do hoạt động giao dịch chậm lại trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, còn thị trường Thái Lan vẫn trầm lắng.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 353-359 USD/tấn, không đổi so với mức cao nhất trong gần một tháng được ghi nhận vào tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 351-356 USD/tấn trong tuần này.
Nhu cầu đối với gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã cải thiện phần nào nhờ nguồn cung tăng lên.
“Nhu cầu từ các nước châu Phi có phần khả quan hơn trong tuần này. Người mua đã đặt hàng với số lượng nhỏ sau khi chờ giá điều chỉnh”, một thương nhân tại Kolkata cho biết.
Theo các thương nhân, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 360-365 USD/tấn tính đến ngày 12/2, giảm nhẹ so với mức 360-367 USD/tấn của tuần trước.
“Hoạt động giao dịch đã chậm lại đáng kể trong tuần này trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán,” một thương nhân tại TP.HCM cho hay.
“Chúng tôi kỳ vọng hoạt động sẽ sôi động trở lại sau kỳ nghỉ lễ, với Philippines vẫn là người mua chủ chốt do sản lượng trong nước của nước này chưa tăng đáng kể,” người này nói thêm.
Dữ liệu vận chuyển sơ bộ cho thấy gần 149.000 tấn gạo đã được bốc xếp tại các cảng miền Nam Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1-9/2, phần lớn được xuất sang Philippines và các nước châu Phi.
Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Reuters
Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào ở mức 395 USD/tấn, điều chỉnh nhẹ từ mức 390-400 USD/tấn của tuần trước.
Các thương nhân cho biết thị trường nhìn chung vẫn khá trầm lắng. Có một số nhu cầu từ Philippines và Indonesia, chủ yếu là các khách hàng truyền thống mua những lô hàng nhỏ, một thương nhân tại Bangkok cho biết.
Nguồn cung trong năm nay được dự báo sẽ giảm do một số nông dân cắt giảm diện tích trồng lúa vì giá cả không thực sự hấp dẫn, thương nhân này nói thêm.
Một thương nhân khác cho biết sản lượng vụ mùa trái vụ sắp tới dự kiến ở mức bình thường, điều này có thể gây áp lực khiến giá giảm.
Tại Bangladesh, giá gạo nội địa vẫn duy trì ở mức cao bất chấp vụ mùa thuận lợi và lượng nhập khẩu tăng, qua đó tiếp tục gây thêm áp lực lên người tiêu dùng.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-132-gao-an-do-neo-cao-viet-nam-giam-nhe-truoc-ky-nghi-tet-nguyen-dan-202621315847115.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/