Giá dầu thô quay đầu tăng 3% nhờ kì vọng sản lượng giảm

Giá dầu thô trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (7/4) tăng do nhờ thị trường kì vọng các quốc gia khai thác dầu lớn nhất sẽ đồng ý giảm sản lượng do nhu cầu bị giảm sút khi đại dịch COVID-19 lây lan rộng.

Thậm chí một vài chuyên gia phân tích cảnh bảo thế giới có thể bước vào cuộc khủng hoảng kinh tế.

Tại thời điểm 11h31 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tănbg 2,8% lên 34 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 3% lên 26,8 USD/thùng sau khi giảm gần 8% ở phiên giao dịch trước đó. 

Các quốc gia khai thác dầu thô lớn trên thế giới bao gồm Arab Saudi và Nga có thể đồng ý giảm sản lượng trong cuộc họp diễn ra sắp tới vào ngày 9/4. Tuy nhiên, quyết định này phụ này phụ thuộc rất lớn vào cam kết của Mỹ trong việc giảm sản lượng bao nhiêu thùng dầu một ngày.

Mối đe doạ lớn nhất đối với thị trường lúc này là hoạt động kinh tế trên thế giới đang bị đình trệ do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 khi một nửa dân số trên thế giới bị phong toả hoặc cách li xã hội.

“Các quốc gia khai thác dầu thô cần phải giảm sâu sản lượng nhằm ổn định lại thị trường”, tập đoàn  Eurasia Group nhận định.

Nhu cầu dầu thô trên thế giới giảm khoảng 30%, tương đương 30 triệu thùng/ngày. Cùng lúc đó, Nga và Arab Saudi chạy đua tăng sản lượng càng khiến áp lực lên giá dầu thô tăng thêm.

OPEC cùng với một số nước đồng minh đã giảm sản lượng trong những năm gần đây. Trong khi đó, Mỹ liên tục tăng cường khai thác và trở thành nước có sản lượng lớn nhất thế giới.

Các nhà đầu tư đang nghi vấn về khả jawng Mỹ sẽ tham gia vào việc giảm sản lượng trong lần này. 

Tổng thống Donald Trump cho biết OPEC không đề nghị Mỹ giảm sản lượng để đẩy giá dầu thô. Đồng thời ông Trump cũng choa biết thêm sản lượng của Mỹ đang giảm do giá dầu thôq quá thấp.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-dau-tho-quay-dau-tang-3-nho-ki-vong-san-luong-giam-20200407153223751.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/