Dow Jones tăng phiên thứ 5 liên tiếp, vượt mốc 34.000 khi nhóm bán lẻ khởi sắc

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/8 có sự phân hóa rõ rệt với nhóm cổ phiếu tiêu dùng và bán lẻ đi lên mạnh mẽ sau số liệu kinh doanh khả quan, cổ phiếu công nghệ và năng lượng sa sút.

Dow Jones tăng 5 phiên liên tiếp.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng gần 240 điểm, tương đương 0,71%, và kết phiên ở 34.152 điểm. Trong phiên, chỉ số gồm 30 cổ phiếu blue chip này có lúc tăng tới 369 điểm nhưng sau đó hạ nhiệt một phần.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,19% và đóng cửa ở 4.305 điểm dù trong ngày đã có lúc đạt 4.325 điểm. Trái lại, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,19% xuống còn gần 13.103 điểm.

Nasdaq hiện nay cao hơn 23,1% so với đáy hồi giữa tháng 6.

CNBC cho biết Dow Jones khởi đầu phiên 16/8 trong sắc đỏ rồi sau đó bật tăng mạnh khi hai cổ phiếu bán lẻ Walmart và Home Depot vọt lên. Kết phiên, Walmart đi lên 5,1% còn Home Depot thêm 4,1%, dẫn đầu các thành viên của Dow Jones.

Walmart cho biết doanh số quý II (gồm các tháng 5, 6 và 7) tăng 8% nhưng lợi nhuận đi xuống trong bối cảnh người tiêu dùng đẩy mạnh chi cho hàng tạp hóa và các đồ thiết yếu, đồng thời cắt giảm mua sắm những mặt hàng có biên lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, kết quả của Walmart vẫn cao hơn dự báo của giới phân tích. Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 152,86 tỷ USD so với kỳ vọng là 150,81 tỷ. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,77 USD, cao hơn mức 1,62 USD mà Refinitiv dự kiến. Walmart giữ nguyên dự báo lợi nhuận trong nửa cuối năm 2022.

Home Depot cũng thông báo kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu 43,79 tỷ USD và lãi trên mỗi cổ phiếu 5,05 USD, cao hơn các mức 43,36 tỷ USD và 4,94 USD mà các nhà phân tích của Refinitv dự báo. Công ty bán lẻ này cũng giữ nguyên mục tiêu lợi nhuận cả năm 2022.

Các cổ phiếu bán lẻ khác gồm Target, Best Buy và Bath & Body Works đều tăng trên 4% trong xu hướng khởi sắc của ngành. Các con số lợi nhuận của ngành bán lẻ sẽ tiếp tục được công bố khi Target và Lowe’s thông báo kết quả kinh doanh vào ngày 17/8.

CNBC dẫn lời ông Adam Sarhan, Nhà sáng lập và CEO của công ty đầu tư 50 Park Investments, nhận định: “Chúng ta vẫn còn nhiều doanh nghiệp bán lẻ sắp công bố báo cáo tài chính. Nhưng nhìn chung, nếu đến cuối tuần mà thị trường vẫn tăng và các công ty bán lẻ không để mất thành quả ngày hôm nay, thì xu hướng giá lên của thị trường sẽ càng thêm mạnh mẽ”.

Cổ phiếu bán lẻ Bed Bath & Beyond vọt lên hơn 29% khi các nhà đầu tư trên mạng xã hội Reddit hò nhau dồn tiền vào cổ phiếu này.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu năng lượng, công nghệ và bất động sản là những nhóm diễn biến tiêu cực nhất thị trường phiên 16/8.

Thị trường chứng khoán Mỹ phân hóa trong phiên 16/8.

Chỉ số S&P 500 đã vượt qua đường trung bình trượt 50 phiên (MA 50) trong tháng 7 và đã đến rất gần đường MA 200 trong phiên 16/8. Trung bình trượt 200 phiên gần đây của S&P 500 là 4.326 điểm và đã có lúc chỉ số này lên đến 4.325 điểm. Khi đóng cửa, chỉ số hạ nhiệt còn 4.305 điểm.

MA 50 và MA 200 là các ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Nếu S&P 500 đóng cửa trên đường MA 200 và duy trì trạng thái này trong một thời gian, nhà đầu tư sẽ coi đây là dấu hiệu của thị trường giá lên và dự báo chỉ số sẽ tiếp tục tăng.

S&P 500 đã vượt đường MA 50 và đang tiếp cận đường MA 200. 

Ông Andrew Slimmon, Giám đốc danh mục cao cấp tại công ty quản lý đầu tư Morgan Stanley Investment Management, cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ điều chỉnh ngắn hạn sau thời gian hồi phục mạnh.

Ông Slimmon tin tưởng các chỉ số sẽ kết thúc năm 2022 ở mức tương đương hoặc cao hơn đầu năm nhưng tình hình trong vài tháng tới sẽ không mấy khả quan. Chuyên gia của Morgan Stanley cho rằng thị trường đang trong trạng thái quá mua, nhất là sau khi đi lên nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn.

“Các đợt suy giảm là cơ hội để những nhà đầu tư từng bỏ lỡ đợt phục hồi mạnh trong tháng qua có thể giải ngân”, ông Slimmon nhận định.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-tang-phien-thu-5-lien-tiep-khi-nhom-ban-le-khoi-sac-2022817713693.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/