Dow Jones tăng hơn 200 điểm với hi vọng Fed sớm giảm lãi suất

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/6 có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng tin tưởng vào khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay để kích thích nền kinh tế đang nguội lạnh vì cuộc chiến thương mại.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 207,39 điểm lên 25.539,57 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 2.826,15 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 7.575,48 điểm.

Dow Jones tăng hơn 200 điểm với hi vọng Fed sớm giảm lãi suất - Ảnh 1.

Biến động thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/6. Nguồn: Bloomberg.

Trong phiên trước đó (4/6), chỉ số Dow Jones tăng hơn 500 điểm sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell để ngỏ khả năng giảm lãi suất trong năm nay.

Ông Powell cho rằng ngân hàng trung ương này sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến của nền kinh tế hiện nay và sẽ làm những gì cần thiết "để duy trì tăng trưởng kinh tế".

Ông Tobias Carlisle, nhà sáng lập của Acquirers Funds nhận định: "Fed đang có quan điểm khá ôn hòa và tôi cho rằng nhiều khả năng họ sẽ hạ lãi suất từ 0,25 đến 0,75 điểm %, tùy thuộc vào tình hình với Mexico và các vấn đề khác".

Nhóm cổ phiếu công nghệ tăng 1,4% trong khi các nhóm cổ phiếu tiện ích và bất động sản cũng hưởng lợi từ thông tin về khả năng giảm lãi suất.

Apple đóng góp lớn cho đà đi lên của nhóm công nghệ với mức tăng 1,6% sau khi CEO Tim Cook cho biết công ty "táo khuyết" không rơi vào tầm ngắm của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Cổ phiếu Salesforce tăng 5,1% nhờ lợi nhuận cao vượt kì vọng.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu cũng tăng hơn 1% dẫn đầu là cổ phiếu Campbell Soup nhảy vọt 8,6% sau khi công bố kết quả kinh doanh quí vượt xa kì vọng của phố Wall.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-tang-hon-200-diem-voi-hi-vong-fed-som-giam-lai-suat-20190606065726657.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/