Dow Jones mất hơn 500 điểm sau câu nói 'diều hâu' của quan chức Fed

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/6 đồng loạt lao dốc khi nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể nâng lãi suất vào năm 2022, sớm hơn cả dự kiến 2023 sau cuộc họp chính sách vừa qua.

Dow Jones mất hơn 500 điểm sau câu nói 'diều hâu' của quan chức Fed - Ảnh 1.

Diễn biến chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones trong hai ngày 17-18/6. Chứng khoán Mỹ giảm sâu sau cuộc họp của Fed. (Nguồn: CNBC).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 533 điểm, tương đương 1,6%, và kết phiên ở 33.290 điểm.

Chỉ số S&P 500 mất 1,3%, đóng cửa ở 4.166,45 điểm. Cả Dow Jones và S&P 500 đều chạm đáy của ngày trong những phiên giao dịch cuối cùng và đóng cửa ở gần mức thấp nhất. 

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq composite giảm 0,9% còn 14.030 điểm. Các cổ phiếu phụ thuộc vào quá trình tái mở cửa nền kinh tế dẫn đầu đà đi xuống của thị trường.

Tính chung cả tuần, chỉ số bluechip Dow Jones bay mất 3,5%, S&P 500 và Nasdaq giảm lần lượt 1,9% và 0,2%. Theo CNBC, đây là tuần lao dốc mạnh nhất của Dow Jones kể từ tháng 10 năm ngoái.

Sau cuộc họp chính sách hai ngày 15-16/6 vừa qua, các quan chức Fed cho biết có thể sẽ có hai lần tăng lãi suất vào năm 2023, sớm hơn khoảng một năm so với kế hoạch đưa ra hồi tháng 3. Đồng thời, ngân hàng trung ương Mỹ cũng nâng dự báo lạm phát năm nay từ 2,4% lên 3,4%.

Tuy nhiên hôm 18/6, ông Jim Bullard, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis cho rằng việc Fed có tư tưởng hơi "diều hâu" (muốn thắt chặt tiền tệ) trong tuần này là điều hoàn toàn tự nhiên và rằng đợt tăng lãi suất đầu tiên của Fed nhiều khả năng sẽ đến vào năm 2022.

CNBC dẫn lời ông Keith Lerner, Giám đốc chiến lược thị trường tại công ty quản lý quỹ Truist Advisory Services nhận xét: "Một số nhà đầu tư lo sợ rằng nếu Fed thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến để hạ nhiệt áp lực lạm phát thì tăng trưởng kinh tế sẽ bị kìm hãm".

Dow Jones mất hơn 500 điểm sau câu nói 'diều hâu' của quan chức Fed - Ảnh 3.

Những cổ phiếu nhạy cảm nhất với quá trình hồi phục kinh tế đều bị bán tháo trong tuần này. Nhóm cổ phiếu năng lượng và công nghiệp của chỉ số S&P 500 mất lần lượt 5,2% và 3,8% một tuần. Nhóm tài chính và vật liệu cũng sụt hơn 6%.

Cổ phiếu hai đại gia ngân hàng Bank of America và JPMorgan Chase đều giảm hơn 2%. Citigroup mất 1,8%, ghi nhận phiên giảm thứ 12 liên tiếp.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-mat-hon-500-diem-sau-cau-noi-dieu-hau-cua-quan-chuc-fed-20210619065124756.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/