Dow Jones mất 351 điểm, S&P giảm phiên thứ 4 liên tiếp giữa lo ngại suy thoái

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 6/12 đồng loạt đi xuống khi Phố Wall lo sợ nền kinh tế sẽ không tránh khỏi suy thoái trong năm 2023.

S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,44% và đóng cửa ở 3.941 điểm. Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của chỉ số này, đồng thời là phiên đi xuống thứ 7 trong 8 phiên gần đây.

Nasdaq Composite mất 2% và dừng ở gần 11.015 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones rớt gần 351 điểm, tương ứng 1,03%, và đóng cửa ở 33.596 điểm. Tổng hai phiên vừa qua, Dow Jones đã mất hơn 830 điểm.

Dow Jones giảm hai phiên liên tiếp 5 - 6/12, mất tổng cộng 834,5 điểm.

Cổ phiếu năng lượng, truyền thông và ngân hàng – những nhóm thường chịu thiệt hại trong suy thoái – dẫn đầu đà giảm của thị trường phiên 6/12. CEO tập đoàn truyền thông Paramount Global cảnh báo doanh thu quảng cáo trong quý IV sẽ giảm so với quý III vừa qua, giá cổ phiếu kết phiên rớt 7%.

Cổ phiếu ngân hàng Morgan Stanley giảm 2,6% sau khi thông báo kế hoạch cắt giảm 2% lực lượng lao động, tiếp nối xu hướng giảm nhân viên gần đây của ngành. Các cổ phiếu công nghệ như Nvidia, Amazon và Meta Platforms đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Cổ phiếu năng lượng là nhóm giảm sâu nhất, như biểu đồ bên dưới cho thấy. 10/11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều đi xuống trong phiên vừa qua.

Năng lượng, viễn thông và công nghệ là ba nhóm giảm mạnh nhất ngày 6/12, tiện ích là nhóm cổ phiếu duy nhất tăng giá.

CNBC dẫn lời ông Adam Sarhan, CEO của công ty đầu tư 50 Park Investments, nhận định: “Về cơ bản, chúng ta đang trông thấy một đợt cắt giảm nhân sự nữa trong tuần này, và xu hướng đó chỉ làm tăng nguy cơ nền kinh tế hạ cánh cứng trong năm 2023 và rơi vào suy thoái sâu hơn dự báo”.

Tỷ phú Jamie Dimon, Chủ tịch kiêm CEO ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase, cảnh báo một cuộc suy thoái đang ở phía trước

Theo ông Dimon, lạm phát đang làm sói mòn tiết kiệm của người dân và làm tăng chi tiêu hàng ngày. Vì vậy, lạm phát “rất có thể sẽ làm chệch hướng nền kinh tế và gây ra một cuộc suy thoái nhẹ hoặc nặng”. 

Ông Dimon bắt đầu bày tỏ quan ngại về nền kinh tế hồi tháng 6 khi ông nói rằng ngân hàng JPMorgan Chase đang chuẩn bị cho một “trận cuồng phong” sắp tới. Một phần lý do là việc Fed đảo ngược chương trình mua trái phiếu và cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát. 

Tính từ đầu tuần đến nay, S&P 500 đã giảm 3,2% và Nasdaq sụt 3,9%. Thị trường nói chung đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm nhịp độ nâng lãi suất trong cuộc họp ngày 13 – 14/12 xuống còn 50 điểm cơ bản (bps) sau khi đã tăng 75 bps trong 4 cuộc họp liên tiếp vừa qua.

Tuy vậy, nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng việc Fed giảm tốc độ thắt chặt sẽ không đủ để ngăn một cuộc suy thoái.

Lãi suất tại Mỹ hiện cao hơn nhiều so với giai đoạn trước dịch, tiến gần hơn đến đỉnh năm 2007.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-mat-351-diem-sp-giam-phien-thu-4-lien-tiep-giua-lo-ngai-suy-thoai-20221277183844.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/