Dow Jones giảm hơn 170 điểm, chứng khoán Mỹ dứt chuỗi ba phiên tăng khi lợi suất đi xuống trở lại

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/8 quay đầu giảm điểm khi lợi suất trái phiếu chính phủ đi xuống khiến nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ suy thoái.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 173,35 điểm (0,7%) xuống còn 25.962,44 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,8% còn 2.900,51 điểm. Nasdaq Composite mất 0,7% và kết phiên ở 7.948,56 điểm.

20-8

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ và một số loại hàng hóa. Nguồn: CNBC.

Các chỉ số cùng giảm xuống đáy của ngày trong những phút cuối của phiên giao dịch, cùng lúc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ suy giảm.

Cổ phiếu Home Depot tăng 4,4% và tác động tích cực tới các chỉ số sau khi doanh nghiệp này công bố lợi nhuận cao hơn kì vọng. Tuy nhiên, Home Depot cũng cảnh báo thuế quan có thể gây ảnh hưởng xấu tới chi tiêu tiêu dùng và cắt giảm kì vọng doanh thu cả năm.

Thứ Tư tuần trước (14/8), Dow Jones mất 800 điểm trong phiên tồi tệ nhất từ đầu năm 2019 đến nay. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng giảm khoảng 3%. Đến nay Dow Jones đã hồi phục được đa số mức giảm kỉ lục trên. Hai chỉ số còn lại cũng lấy lại được phần nào số điểm đã mất.

"Khi đi tàu lượn trên cao, điều duy nhất chúng ta biết chắc là chúng ta sẽ quay lại điểm xuất phát", ông Brian Nick – Giám đốc chiến lược đầu tư của Nuveen ví von. 

"Chúng ta vẫn chưa đi đến chỗ nào quá xa vì mặc dù nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng cuộc chiến thương mại lại liên tục tạo ra các "ổ gà" trên đường và nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại".   

Cổ phiếu của các hãng sản xuất chip vốn nhạy cảm với các thông tin thương mại đã góp tác động tiêu cực tới thị trường ngày 20/8. Micron Technology và Advanced Micro Devices giảm lần lượt 1,7% và 2,4%. Netflix mất 3,4%.

Các cổ phiếu ngân hàng như Citigroup, Bank of America và JP Morgan Chase cùng đi xuống khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Lợi suất TPCP kì hạn 10 năm giảm khoảng 5 điểm cơ bản trong phiên 20/8 xuống còn 1,54%.

Ông Art Cashin – Giám đốc giao dịch của UBS tại NYSE nhận định: Trong hai tuần qua, cứ khi nào lợi suất đi xuống là cổ phiếu cũng giảm điểm.

Ngày đầu tuần 19/8, thị trường chứng khoán đón nhận nhiều thông tin tích cực như Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ cho phép Huawei làm ăn với doanh nghiệp Mỹ thêm 90 ngày nữa. Lợi suất trái phiếu tăng lên cũng làm dịu đi lo ngại về suy thoái kinh tế. Chỉ số Dow Jones tăng 250 điểm trong phiên 19/8.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong hai ngày 30-31/7. Tại cuộc họp này, Fed đã quyết định giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25 điểm %) vì lí do "các diễn biến toàn cầu" và "lạm phát thấp". 

Dự kiến biên bản cuộc họp sẽ được công bố vào 2h chiều 21/8 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng 22/8 giờ Việt Nam.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-giam-hon-170-diem-chung-khoan-my-dut-chuoi-ba-phien-tang-khi-loi-suat-di-xuong-tro-lai-20190821064940089.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/