Dow Jones đóng cửa trong sắc đỏ dù có lúc tăng gần 400 điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 28/4 giảm điểm sau khi nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, đánh mất đà tích cực trước đó nhờ hi vọng nền kinh tế mở cửa trở lại.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 32 điểm, tương đương 0,1% xuống còn 24.102 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp. Trong phiên 28/4, có lúc Dow Jones tăng 378 điểm.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng mất lần lượt 0,5% và 1,4%. Trong phiên, các chỉ số đều có lúc tăng hơn 1%.

Cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ của Google) giảm 3% trước khi hãng công bố kết quả kinh doanh quí I. Facebook và Amazon mất lần lượt 2,5% và 2,6%. Netflix sụt 4,2% trong khi Apple giảm 1,6%.

CNBC dẫn lời ông Peter Cardillo, Kinh tế trưởng tại công ty chứng khoán Spartan Capital Securities nhận định: "Tôi nghĩ nhà đầu tư đang bán trước khi nhóm công nghệ công bố lợi nhuận. Nếu kết quả kinh doanh gây thất vọng, nhóm công nghệ có thể dẫn đầu đà lao dốc của thị trường. Tuy nhiên nhìn chung thị trường gần đây khá vững vàng".

Sau khi thị trường đóng cửa, Alphabet công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) quí vừa qua đạt 9,87 USD, thấp hơn so với dự báo 10,33 USD/cp của Refinitiv, doanh thu thực tế 41,16 tỉ USD so với kì vọng 40,29 tỉ USD.

Tuy nhiên việc so sánh kết quả thực hiện với dự báo của giới phân tích vẫn chưa xét đến tác động của đại dịch COVID-19 tới hoạt động kinh doanh.

Doanh thu quảng cáo qua YouTube đạt 4,04 tỉ USD, tổng doanh thu quảng cáo của Google tương đương 33,76 tỉ USD, tăng so với mức 30,59 tỉ USD cùng kì năm ngoái. Sau khi kết quả kinh doanh này được công bố, giá cổ phiếu Alphabet đã bật tăng 7% trong phiên giao dịch mở rộng.

Các đại gia công nghệ Facebook, Microsoft, Amazon và Apple có kế hoạch công bố lợi nhuận vào cuối tuần này.

Trong phiên đầu tuần 27/4, thị trường chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ với Dow Jones tăng gần 360 điểm, tức 1,5% và ghi nhận lần đầu tiên đóng cửa trên 24.000 điểm kể từ ngày 17/4. S&P 500 và Nasdaq cũng tăng lần lượt 1,5% và 1,1%.

Nhà đầu tư phấn chấn khi một số bang của Mỹ như Alaska, Georgia, South Carolina, Tennessee, Texas … đang bắt đầu cho phép nhà hàng và một số cơ sở kinh doanh khác phục vụ khách hàng trở lại. Thống đốc bang Ohio Mike DeWine cho biết ngành bán lẻ và dịch vụ khách hàng có thể mở cửa vào ngày 12/5.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 26/4 cho biết ông dự định mở cửa nền kinh tế của bang theo từng giai đoạn. 

Những cổ phiếu được hưởng lợi lớn từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại đã tăng mạnh trong phiên 27/4 và cả 28/4. Cụ thể, cổ phiếu bất động sản Simon Property Group và bán lẻ quần áo Kohl's đi lên lần lượt 10,7% và 6,7% trong phiên 28/4 sau khi tăng sốc trong phiên 27/4. Các cổ phiếu ngân hàng Citigroup và JPMorgan cũng tăng hơn 0,7%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-dong-cua-trong-sac-do-du-co-luc-tang-gan-400-diem-20200429070145085.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/