Đảng Dân chủ công bố bản sao lời khai các nhân chứng về tổng thống Trump

Các bản sao lời khai từ các nhân chứng trong cuộc điều tra luận tội tổng thống Mỹ Donald Trump vừa được công bố lần đầu tiên vào ngày 4/11, trong đó cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine cho biết bà cảm thấy bị đe dọa bởi tổng thống.

 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp song phương bên lề Đại hội đồng LHQ ở New York - Ảnh: REUTERS

Hãng tin AFP cho biết đảng Dân chủ đang bước vào giai đoạn mở (công khai hơn) trong cuộc điều tra của quốc hội về khả năng lạm quyền của ông Trump. Cuộc điều tra này đang gây chia rẽ Washington khi đảng Cộng hòa tìm cách bảo vệ tổng thống trong khi các đối thủ đang nhấn mạnh quyết tâm loại ông khỏi Nhà Trắng.

Đảng Dân chủ đã công bố bản sao lời khai của cựu đại sứ Marie Yovanovitch, bị sa thải vào tháng 5, trong bối cảnh Nhà Trắng tăng cường phản đối cuộc điều tra luận tội.

Cuộc điều tra đang xem xét cách ông Trump gây áp lực với Ukraine để điều tra đối thủ là ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cùng con trai Hunter. 

Các áp lực này bao gồm việc giữ lại 391 triệu USD viện trợ quân sự đã được quốc hội phê chuẩn để giúp Kiev phòng thủ trước sự xâm lược của Nga.

 - Ảnh 2.

Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch - Ảnh: AP

Trong bản sao lời khai, bà Yovanovitch nói rằng bà "bị sốc" khi đọc bản tóm tắt cuộc điện đàm ngày 25-7 giữa ông Trump và tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong bảng tóm tắt có đoạn ông Trump nói rằng bà Yovanovitch "sắp phải trải qua một số chuyện". Khi được một nhà điều tra hỏi liệu bà có cảm thấy bị đe dọa bởi lời nói của ông Trump hay không, bà Yovanovitch đã trả lời: "Có", theo bản sao lời khai.

Ngoài ra bà Yovanovitch cho biết bà cũng ngạc nhiên trước sự tham gia mạnh mẽ của luật sư riêng của ông Trump là ông Rudy Giuliani trong các vấn đề của Ukraine, đặc biệt là những nỗ lực của ông để Kiev điều tra ông Biden.

Ngoài ra đảng Dân chủ cũng công bố lời khai của ông Michael McKinley, cựu cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Mike Pompeo và vừa từ chức hồi tháng 9 với cáo buộc bộ không bảo vệ các nhà ngoại giao cấp cao.

Ông McKinley nói rằng ông đã 3 lần yêu cầu ông Pompeo bảo vệ bà Yovanovitch, thậm chí nói rằng "đây là tình huống không thể chấp nhận được" nhưng Ngoại trưởng Mỹ vẫn không đáp ứng.

Thêm vào đó, đảng Dân chủ cho biết sẽ công bố bản sao lời khai của 2 nhân chứng quan trọng khác là đặc phái viên Mỹ tại Ukraine Kurt Volker và đại sứ tại EU Gordon Sondland trong ngày 5-11.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dang-dan-chu-cong-bo-ban-sao-loi-khai-cac-nhan-chung-ve-tong-thong-trump-20191105065250992.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/