Cổ phiếu tăng sốc ngày đầu lên sàn, nhà sáng lập vào nhóm giàu nhất Trung Quốc

Giá cổ phiếu công ty nước đóng chai Trung Quốc Nongfu Spring tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tiên, sau khi thu hút đông đảo nhà đầu tư nhỏ lẻ Hong Kong. Qua đó, tài sản của nhà sáng lập Zhong Shanshan cũng nhận được cú hích lớn.

Cổ phiếu tăng phi mã khi lên sàn, nhà sáng lập trở thành người giàu nhất Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Zhong Shanshan. (Ảnh: Getty Images)

Theo tờ South China Morning Post, trong phiên giao dịch 8/9, có lúc cổ phiếu Nongfu tăng 85% lên 36,75 HKD/cp từ giá IPO khởi điểm là 21,5 HKD/cp. Khối lượng giao dịch đạt 3 tỉ HKD (387 triệu USD).

Hôm 7/9, cổ phiếu Nongfu thậm chí còn tăng tới 105% khi giao dịch trên thị trường xám (grey market) trước khi chính thức ra mắt.

Nongfu có thương vụ IPO kỉ lục tại Hong Kong sau khi thu hút được 677 tỉ HKD (87,4 tỉ USD) từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 1/3 lượng tiền lưu thông hàng ngày tại Hong Kong. Tổng cộng, khối lượng đặt mua cổ phiếu Nongfu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ lớn gấp 1.147 lần lượng chào bán. 

Tính tới thời điểm này, Nongfu đã huy động được 8,35 tỉ HKD (1,08 tỉ USD) từ cuộc IPO.

Việc niêm yết đã giúp tài sản của vị tỉ phú 65 tuổi Zhong Shanshan tăng thêm 375,8 tỉ HKD (48,5 tỉ USD), dựa theo giá chào bán khởi điểm của Nongfu. Ông Zhong kiểm soát 9,4 tỉ cổ phiếu Nongfu, tương đương 84% cổ phần công ty. 

Ông Zhong cũng là nhà đầu tư lớn nhất của Beijing Wantai, nhà sản xuất kit xét nghiệm COVID-19 lên sàn chứng khoán vào tháng 4. Lượng 75% cổ phần ông nắm giữ tại Wantai có giá trị khoảng 64 tỉ nhân dân tệ (9,4 tỉ USD) dựa trên giá đóng cửa ngày 7/9.

Tổng số cổ phiếu ông Zhong sở hữu tại hai công ty này có giá trị khoảng 57,9 tỉ USD. Điều này đồng nghĩa với việc ông đã đứng vào top 3 người giàu nhất Trung Quốc. Giá trị tài sản của những vị tỉ phú này biến động theo chứng khoán. 

Trước cuộc IPO của Nofu Spring, ông Mã Hóa Đằng, Chủ tịch Tencent Holdings là người giàu nhất Trung Quốc. Giá trị tài sản ròng của ông Mã vào khoảng 56 tỉ USD, theo Forbes.  Theo sau ông là Jack Ma, nhà sáng lập công ty thương mại khổng lồ Alibaba Group Holding, với khối tài sản 51,3 tỉ USD. 

Theo Bloomberg, ông Zhong được truyền thông Trung Quốc gọi là "Con sói cô độc" vì ông tránh xa các hội nhóm kinh doanh và chính trị. Ông cũng là vị tài phiệt duy nhất trong số 5 người giàu nhất ở Trung Quốc không thuộc ngành công nghệ hoặc bất động sản.

Ông Zhong đạt được thành tựu đáng nể dù việc học từng bị gián đoạn. Ông làm việc trong ngành xây dựng và báo chí trước khi chuyển sang lĩnh vực nước đóng chai.

Giờ đây, ông Zhong đang chia sẻ thành công của mình: Cuộc IPO của Nongfu đã tạo ra ít nhất 68 triệu phú mới. Khoảng vài chục người trong số họ trở thành cổ đông mới chỉ từ năm ngoái, khi ông Zhong và công ty của mình chuyển nhượng 0,79% cổ phần Nongfu trong chương trình khích lệ nhân viên.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/co-phieu-tang-soc-ngay-dau-len-san-nha-sang-lap-vao-nhom-giau-nhat-trung-quoc-20200908140456226.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/