Chứng khoán Mỹ lao dốc dù Fed nâng lãi suất 75 bps đúng như dự báo, Dow Jones mất hơn 500 điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 21/9 đồng loạt đi xuống sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nâng lãi suất 75 điểm cơ bản (bps) lần thứ 3 liên tiếp và cam kết sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát.

Dow Jones mất 522 điểm trong ngày Fed thông báo nâng lãi suất 21/9.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 522 điểm, tương đương 1,7%, và đóng cửa ở gần 30.184 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1,71% và dừng ở gần 3.790 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite sụt 1,79% còn 11.220 điểm.

Sau phiên giảm điểm 21/9, S&P 500 thấp hơn 10% so với một tháng trước và kém 21% so với đỉnh lịch sử thiết lập hôm 3/1 năm nay.

 S&P 500 rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 14/7.

Thị trường ngày 21/9 biến động dữ dội khi nhà đầu tư đánh giá quyết định lãi suất của Fed và các phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell về định hướng chính sách tiền tệ. Đã có lúc, chỉ số blue chip Dow Jones tăng hơn 314 điểm. Khoảng cách giữa đỉnh và đáy của Dow Jones trong phiên vừa qua là 839 điểm.

Chiều 21/9 theo giờ địa phương, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed kết thúc cuộc họp thường kỳ kéo dài hai ngày và thông báo nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 75 điểm cơ bản (bps) lên khoảng 3 – 3,25%, cao nhất kể từ đầu năm 2008. Biểu đồ bên dưới cho thấy đây là lần thứ 3 liên tiếp Fed tăng lãi suất thêm 75 bps, hai lần trước đó diễn ra vào các cuộc họp tháng 6 và tháng 7 năm nay.

Fed đã nâng lãi suất trong 5 cuộc họp liên tiếp.

Từ trước khi ngân hàng trung ương Mỹ thông báo nâng lãi suất chiều 21/9, các nhà đầu tư đã phản ánh vào giá rủi ro về việc chính sách tiền tệ thắt chặt quá mức sẽ đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Các quan chức Fed dự tính lãi suất sẽ tiếp tục phi lên mức 4,6% để kiềm chế lạm phát đang cao dai dẳng. Tăng trưởng GDP năm 2022 được dự báo giảm còn 0,2%, tỷ lệ thất nghiệp có nguy cơ tăng từ 3,7% hiện nay lên 4,4% vào năm sau.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ nhảy vọt sau thông tin từ Fed, kỳ hạn 2 năm tăng lên mức 4,1%, kỳ hạn 10 năm có lúc chạm 3,6%. Lợi suất tăng đồng nghĩa với giá trái phiếu giảm.

Tất cả 11 nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều đóng cửa trong sắc đỏ, như thể hiện trong biểu đồ dưới đây. Cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu là nhóm giảm ít nhất phiên 21/9 khi mất 0,34%, cổ phiếu tài chính, vật liệu, viễn thông và tiêu dùng không thiết yếu đều sụt trên 2%.

Thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ phiên 21/9, tất cả 11 nhóm cổ phiếu đều giảm điểm.

Ông Eric Winograd, chuyên gia kinh tế cao cấp tại công ty quản lý tài sản AllianceBernstein, nhận định: "Chống lạm phát là nhiệm vụ số 1 của Fed. Hậu quả của việc không chống lạm phát lớn hơn nhiều so với hậu quả của việc chống lạm phát. Nếu suy thoái có xảy ra thì cũng phải chịu thôi".

Giá dầu tăng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo "động viên một phần" để huy động thêm 300.000 binh sĩ cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên sau thông báo nâng lãi suất của Fed, giá dầu thô đã quay đầu đi xuống. Cổ phiếu năng lượng giảm 1,46% trong phiên 21/9.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-lao-doc-du-fed-nang-lai-suat-75-bps-dung-nhu-du-bao-dow-jones-mat-hon-500-diem-20229227541398.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/