Chứng khoán Mỹ điều chỉnh sau phiên lên đỉnh

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 6/4 đóng cửa trong sắc đỏ sau khi tăng mạnh lên kỷ lục mới trong phiên trước đó. Nhiều nhóm cổ phiếu bị chốt lời, riêng hàng không và du thuyền vẫn tiếp tục khởi sắc.

Chứng khoán Mỹ điều chỉnh sau phiên lên đỉnh - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ tại NYSE. (Ảnh: Getty Images).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 97 điểm, tương đương 0,3%, kết phiên ở 33.430 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,1% còn 4.074 điểm, dẫn đầu đà đi xuống là cổ phiếu công nghệ và y tế. Đây là phiên giảm đầu tiên của S&P 500 sau chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng mất 0,1%.

Trong phiên trước (5/4), cả Dow Jones và S&P đều đóng cửa ở đỉnh lịch sử.

Theo CNBC, các cổ phiếu hàng không và du thuyền vẫn tiếp tục đà đi lên giữa hy vọng nền kinh tế đang nhanh chóng mở cửa trở lại và quá trình triển khai vắc xin COVID-19 diễn ra suôn sẻ. Delta Air Lines tăng 2,8%, Carnival và Royal Caribbean Cruise Line đều thêm hơn 1%, Norwegian Cruise Line nhảy vọt 4,6%.

Các chỉ số ngày 6/4 đóng cửa trong sắc đỏ dù số liệu việc làm khả quan. Bộ Lao động Mỹ cho biết số vị trí cần tuyển dụng vào cuối tháng 2 vừa qua đã tăng 268.000 lên 7,4 triệu vị trí, cao nhất trong vòng hai năm gần đây. Các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát kỳ vọng tổng số là 7 triệu.

Cuối tuần trước, Bộ Lao động thông báo nền kinh tế Mỹ có thêm 916.000 việc làm trong tháng 3, cao hơn đáng kể so với dự báo 675.000 của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 6,2% trong tháng 2 xuống còn 6%.

Những số liệu này cho thấy quá trình phục hồi kinh tế đang tăng tốc khi vắc xin COVID-19 được triển khai trên diện rộng.

CNBC dẫn lời ông Chris Hussey - Giám đốc cấp cao của Goldman Sachs nhận định: "Thị trường hôm nay vẫn đang đánh giá loạt báo cáo tích cực đầu tháng. Nhưng chỉ số S&P 500 hiện đã tăng 8,5% so với đầu năm nên dù có nhiều tin tốt, thị trường cũng đã đến lúc phải tích lũy thêm để đợi loạt thông tin tiếp theo - báo cáo kết quả kinh doanh quý I".

Tuần sau, các ngân hàng lớn gồm JPMorgan và Goldman Sachs sẽ mở màn mùa công bố kết quả kinh doanh. Theo khảo sát của Refinitiv, các chuyên gia dự báo lợi nhuận quý I/2021 của các doanh nghiệp S&P 500 sẽ tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn đáng kể so với mức tăng 3,8% trong quý IV/2020.

Lợi suất trái phiếu tiếp tục đi xuống sau khi lập đỉnh trong tuần trước, xoa dịu những lo ngại về nguy cơ lạm phát. Lợi suất Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 7 điểm cơ bản xuống còn 1,65%.

Thống đốc bang California Gavin Newsom ngày 6/4 cho biết bang này dự định sẽ mở cửa nền kinh tế vào 15/6 nếu tình hình tiêm chủng và số ca nhập viện vì COVID-19 được duy trì ổn định.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-dieu-chinh-sau-phien-len-dinh-2021040707080553.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/