Chủ tịch Tập Cận Bình: 'Trung Quốc sẽ thịnh vượng hơn sau khi đẩy lùi dịch virus corona (covid-19)'

Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết rằng Trung Quốc sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội cũng như chiến thắng dịch virus corona (covid-19).

Trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Indonesia Joko Widodo hôm 11/2, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: "Chúng tôi có khả năng và đủ tự tin rằng Trung Quốc sẽ không chỉ đánh bại dịch virus corona mà còn hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội đã đề ra".

Tôi tin Trung Quốc sẽ thịnh vượng hơn sau khi vượt qua dịch bệnh này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Chủ tịch Tập cho biết các nhà chức trách Trung Quốc đang ở trong một thời điểm cực kì then chốt nhằm đẩy lùi dịch virus corona.

Theo Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 11h (giờ Việt Nam) ngày 12/2, ngoài Trung Quốc đã có 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 45.171 và số ca tử vong là 1.113, vượt qua số trường hợp tử vong do đại dịch SARS gây ra.

Chủ tịch Tập Cận Bình: 'Trung Quốc sẽ thịnh vượng hơn sau khi đẩy lùi dịch virus corona (covid-19)' - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Theo Bloomberg, dịch virus corona đã dấy lên không ít lo ngại về khả năng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ giảm tốc trong thời gian tới.

Tại một cuộc họp hiếm hoi hồi đầu tháng này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thúc giục quan chức chính phủ hợp tác cùng nhau để ngăn chặn dịch virus covid-19, cho rằng dịch bệnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính ổn định của xã hội Trung Quốc.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Indonesia diễn ra gần thời điểm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Theo đó, Chủ tịch Fed cho biết ngân hàng trung ương Mỹ sẽ theo dõi sát sao tác động của dịch virus corona và nêu đây là một trong các rủi ro đe dọa nền kinh tế Mỹ cũng như kinh tế thế giới.

"Chúng tôi đang đặc biệt theo dõi sát diễn biến của dịch virus corona. Dịch bệnh này có thể khiến nền kinh tế Trung Quốc bị gián đoạn, gây ra phản ứng dây chuyền đến phần còn lại của nền kinh tế thế giới", ông Powell phát biểu.

Theo một khảo sát của Bloomberg, nền kinh tế Trung Quốc hiện nay được dự đoán sẽ tăng trưởng ở mức 5,8% trong năm 2020 do ảnh hưởng của virus covid-19, giảm so với dự đoán tháng trước là 5,9%.

"Các đặc tính còn chưa được biết rõ của virus covid-19, chẳng hạn như thời gian ủ bệnh, kết quả âm tính giả trong quá trình xét nghiệm và các kênh lây nhiễm chưa được xác định, cho thấy thời điểm bước ngoặt của bệnh dịch chỉ có thể xuất hiện trong vài ngày, hoặc vài tuần tới", nhóm nhà kinh tế của Citigroup nhận định.

Bình luận của Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với Tổng thống Indonesia Widodo không khác nhiều so với nội dung mà nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu khi xuất hiện tại một trung tâm y tế ở quận Triều Dương, Bắc Kinh tuần trước.

Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình tương tác với công chúng kể từ khi làn sóng phẫn nộ nổi lên trên khắp Trung Quốc vì cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong 8 bác sĩ đầu tiên cố cảnh báo chính quyền tỉnh Hồ Bắc về virus covid-19.

Ngay cả khi nhiều nước trên thế giới tạm dừng hoạt động du lịch đến Trung Quốc đại lục cũng như ngăn tàu thuyền cập cảng nước này và cách li người dân trở về từ Trung Quốc, ông Tập khẳng định trong cuộc điện đàm rằng chính quyền Bắc Kinh vẫn sẽ tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, bao gồm cả Indonesia.

"Chúng tôi hi vọng rằng các nước trong khu vực châu Á sẽ nhiệt tình hợp tác nhằm duy trì trao đổi và hợp tác song phương, đồng thời thực hiện phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh hợp lí", ông Tập Cận Bình nêu rõ.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chu-tich-tap-can-binh-trung-quoc-se-thinh-vuong-hon-sau-khi-day-lui-dich-virus-corona-covid-19-20200212135516189.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/