Cho vay ngang hàng Trung Quốc đang 'đấu tranh' để tồn tại

Các công ty cho vay ngang hàng tại Trung Quốc sẽ phải đối mặt với cuộc “đấu tranh sinh tồn” vào năm 2019 trong bối cảnh Chính phủ Bắc Kinh đang siết chặt quản lí đối với loại hình dịch vụ tài chính này.
 

cho vay ngang hang trung quoc dang chien dau de ton tai Người đồng sáng lập của công ty cho vay ngang hàng lớn nhất thế giới vào HĐQT của Tima
cho vay ngang hang trung quoc dang chien dau de ton tai NHNN: Cho vay ngang hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro về tín dụng đen, rửa tiền, tài trợ khủng bố
cho vay ngang hang trung quoc dang chien dau de ton tai
Nguồn: Nikkei.

Theo Nikkei, các công ty cho vay ngang hàng (P2P) của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với cuộc “đấu tranh sinh tồn” vào năm 2019. Theo đó, số lượng nhà khai thác dự kiến ​​sẽ giảm mạnh năm thứ hai liên tiếp trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc tiếp tục đưa ra biện pháp quản lí mạnh tay đối với loại hình dịch vụ tài chính trực tuyến này.

Những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm kiềm chế sự tăng trưởng quá mức của các khoản nợ và kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động cho vay ngang hàng đã dẫn đến việc đóng cửa và sụp đổ của hàng trăm doanh nghiệp P2P. Theo đó, năm 2018, số lượng nhà cho vay dựa trên nền tảng này đã giảm 52% xuống chỉ còn hơn 1.000 công ty và tổng dư nợ cho vay giảm 20%.

Chuyên gia nghiên cứu kinh tế Trung Quốc Wangdaizhijia dự đoán số lượng doanh nghiệp hoạt động cho vay ngang hàng sẽ giảm xuống còn từ 300 đến 500 vào cuối năm 2019. Đồng thời, áp lực đối với ngành này dự kiến sẽ thúc đẩy sự gia tăng các thương vụ thâu tóm của các nhà cho vay lớn.

Công ty cho vay trực tuyến Modai đã sụp đổ vào cuối năm ngoái và hiện đang bị điều tra bởi các cơ quan quản lí tài chính Trung Quốc. Các nhà đầu tư cá nhân đã gửi vào Modai khoảng 1 tỉ nhân dân tệ (tương đương 149 triệu USD) và khả năng thu hồi được số tiền này vẫn còn là một dấu hỏi.

Nền tảng cho vay ngang hàng kết nối những người có tiền nhàn rỗi với người có nhu cầu vay vốn đã tăng trưởng mạnh ở Trung Quốc vào năm 2015. Các nền tảng này đăng tải thông tin về các danh mục đầu tư sau khi xác minh đăng kí xe và nhận dạng nhân thân của người đi vay.

Người đi vay thường là người tự doanh hoặc các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng từ ngân hàng. Đôi khi, những nhà cho vay ngang hàng cũng kết hợp các đơn xin vay lại với nhau và thu hút vốn từ các nhà đầu tư theo gói.

Các khoản vay không tài sản bảo đảm có lãi suất từ 8% đến 10%/năm. Do đó các nền tảng P2P là kênh đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư kể từ khi bong bóng chứng khoán Trung Quốc sụp đổ vào mùa hè năm 2015. Các sản phẩm quản lí tài sản của các ngân hàng được coi là an toàn hơn nhưng chỉ mang lại lợi nhuận thấp từ 4% đến 5%/năm.

Trước đó, thị trường cho vay trực tuyến đã phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc. Riêng năm 2015 đã có tới gần 3.500 công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay ngang hàng. Tính đến cuối năm 2017, dư nợ của các công ty cho vay ngang hàng đã đạt hơn 1 nghìn tỉ nhân dân tệ.

"Gió bắt đầu đổi chiều" vào năm ngoái sau khi Chính phủ Trung Quốc quyết định kiềm chế tín dụng, ngay cả khi điều này có thể làm tăng trưởng kinh tế chậm lại. Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra lo ngại rằng các công ty "ốm yếu" sẽ “tự sát” nếu tìm đến các công ty cho vay ngang hàng và sự gia tăng hoạt động gian lận trong lĩnh vực này.

Chính phủ đã chỉ đạo các ngân hàng kiểm tra nghiêm ngặt các khoản vay đối với các công ty cho vay ngang hàng và 80% trong số đó đã không tách biệt được hoạt động vốn và các quĩ quản lí.

Mặt khác, vì qui mô của các hợp đồng được môi giới tổng cộng chỉ khoảng 1 tỉ nhân dân tệ với nhiều nhà cho vay. Do đó, nên sự co hẹp hoạt động của ngành là không thể tránh khỏi nếu các ngân hàng siết chặt các qui định cho vay.

Hơn nữa, một số công ty cho vay ngang hàng chỉ đơn thuần hoạt động theo mô hình Ponzi và không ít trong số này đã sụp đổ vào năm 2018 do khủng hoảng thanh khoản.

Số lượng công ty cho vay ngang hàng ở Trung Quốc đã giảm 2/3 so với mức đỉnh, và tổng dư nợ đã giảm xuống dưới 800 tỉ nhân dân tệ. Việc hợp nhất do các công ty lớn như Weidai, Yirendai PPDAI Group dẫn đầu có thể sẽ được đẩy mạnh trong thời gan tới .

Các nhà điều hành đã đẩy mạnh siết chặt quản lí đối với lĩnh vực cho vay ngang hàng sau khi lãnh đạo một số công ty P2P đã bỏ trốn với hàng chục tỉ nhân dân tệ của các nhà đầu tư trong năm 2016 và 2017. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc siết chặt quá vội vàng hoạt động này đã gây tổn hại cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối mặt với sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế và những tác động của cuộc chiến thương mại với Mỹ, các hậu quả của việc chính phủ siết chặt quản lí đối với hoạt động cho vay ngang hàng có thể còn kéo dài.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cho-vay-ngang-hang-trung-quoc-dang-dau-tranh-de-ton-tai-120668.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/