CEO Nvidia tự tin vào triển vọng ở thị trường Trung Quốc bất chấp lệnh cấm từ chính phủ Mỹ

Đầu tháng này, chính phủ Mỹ đã đưa ra lệnh cấm vận, qua đó ngăn Nvidia bán các chip AI hiện đại cho Trung Quốc. Đây là một động thái nhằm kìm hãm sự phát triển của ngành bán dẫn Trung Quốc.

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của gã khổng lồ ngành chip Nvidia, Jensen Huang Jen-hsun tự tin rằng Trung Quốc tiếp tục mang đến cơ hội tăng trưởng đáng kể cho công ty, ngay cả khi chính phủ Mỹ đã đặt ra hạn chế về việc xuất khẩu chip sang thị trường tỷ dân hồi đầu tháng, theo South China Morning Post.

Lãnh đạo Nvidia cho biết trong một cuộc họp báo ngày 21/9 rằng ông hy vọng Washington và Bắc Kinh có thể tìm ra "giải pháp" đối với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ nhằm vào Trung Quốc.

“Mối quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Mỹ có lợi cho thế giới, và Trung Quốc là một nước tiêu thụ lớn các sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ. Trung Quốc cũng là một phần quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu", CEO Nvidia cho biết.

 CEO Nvidia tự tin về triển vọng tại Trung Quốc. (Ảnh: Reuters).

Trước đó, Nvidia đã nói rằng quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng trước về việc ngăn công ty bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) A100 và H100 cho Trung Quốc có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty lên tới 400 triệu USD.

Ông Huang cho biết Nvidia đang làm việc với các khách hàng tại Trung Quốc để tìm ra những giải pháp thay thế. Khi được hỏi về việc liệu có lo lắng về các chính sách hạn chế xuất khẩu sắp được bổ sung của Mỹ hay không, ông Huang hy vọng rằng có thể tìm ra các giải pháp tốt nhằm thu hẹp sự khác biệt giữa hai cường quốc thông qua các chiến lược của bộ máy lãnh đạo.

Động thái của Washington là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Mỹ nhằm hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc với các chip tiên tiến và các công nghệ khác. Lệnh cấm mới nhất đã gây ra làn sóng chấn động trong ngành công nghệ Trung Quốc, vì các sản phẩm do các công ty trong nước sản xuất hiện không có khả năng thay thế các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) tốt nhất của Nvidia.

Theo Lu Jianping, Giám đốc công nghệ tại Iluvatar Corex, đối thủ Trung Quốc của Nvidia, người từng làm việc cho Nvidia và Samsung Electronics, GPU Nvidia chiếm 95% GPU đa dụng trong các hệ thống đào tạo AI.

Các nhà phân tích cho biết lệnh cấm của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến khả năng của Trung Quốc trong việc phát triển các mô hình AI tinh vi, vốn được đào tạo trong các máy chủ đám mây được cung cấp bởi các đơn vị xử lý trung tâm từ các công ty bán dẫn của Mỹ là Intel và Advanced Micro Devices, cũng như GPU của Nvidia.

Ông Huang cho biết Trung Quốc, một trung tâm sản xuất, đã trở thành một điểm giao quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và ngành công nghệ sôi động của quốc gia này đã tạo ra nhiều ứng dụng cũng như dịch vụ phức tạp và thông minh.

Ông nói: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc cũng có những bước phát triển như những ngành khác. Tôi chỉ không biết nó sẽ như thế nào, nhưng tôi nghĩ nó sẽ rất thành công. Sẽ có nhiều sản phẩm sáng tạo và nhiều công ty thành công trong thời gian tới”.

Tỷ phú người Mỹ gốc Đài Loan cũng cho biết Nvidia đang làm việc với các đối tác ở Trung Quốc để đưa cơ sở dữ liệu mới của Omniverse, một nền tảng phần mềm do Nvidia phát triển cho metaverse, lên hệ thống lưu trữ đám mây.

Nvidia đã công bố một số đột phá trong các lĩnh vực AI, metaverse, game, trung tâm dữ liệu, máy tính hiệu suất cao và ô tô trong GTC 2022, hội nghị AI toàn cầu đang diễn ra. Công ty cho biết GPU H100 thế hệ tiếp theo của họ, chứa 80 tỷ bóng bán dẫn, đã đi vào sản xuất đầy đủ. Các đối tác của Nvidia dự kiến ​​sẽ tung ra lô sản phẩm và dịch vụ đầu tiên vào tháng 10.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ceo-nvidia-tu-tin-vao-trien-vong-o-thi-truong-trung-quoc-bat-chap-lenh-cam-tu-chinh-phu-my-2022922164433334.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/