Cập nhật tình hình dịch corona chiều 6/2: 1.153 người tại Trung Quốc hồi phục xuất viện, Việt Nam không có ca nào dương tính nCoV trong 48 giờ qua

Tại Việt Nam, trong 48h qua không có ca nào mới nhiễm virus corona. Tại Trung Quốc, số người được điều trị khỏi, hồi phục xuất viện đang liên tục tăng lên, hiện là 1.153 người. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, riêng ngày 5/2 có 261 người mắc bệnh bình phục, xuất viện.

Theo số liệu cập nhật mới nhất lúc 14h ngày 6/2 của Bộ Y tế, trên toàn thế giới hiện có 28.281 người nhiễm virus corona, 565 người tử vong, trong đó 563 người tử vong tại Trung Quốc, 1 người ở Philippines và 1 người ở Hong Kong. 

Tính riêng tại Trung Quốc, hiện có 28.023 người mắc bệnh, số người chết đã tăng lên 563 người, 3.859 người nguy kịch; số người nghi nhiễm là 24.702 người.

Cập nhật tình hình dịch corona chiều 6/2: 1.153 người tại Trung Quốc đã được điều trị khỏi và xuất viện - Ảnh 1.

Số người được điều trị khỏi, hồi phục xuất viện tại Trung Quốc đang liên tục tăng lên, hiện là 1.153 người. Ảnh minh họa: South China Morning Post.

Đáng chú ý, số người được điều trị khỏi, hồi phục xuất viện cũng liên tục tăng lên, hiện là 1.153 người.

Trước đó, trong báo cáo hằng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, riêng ngày 5/2 nước này có 261 trường hợp nhiễm virus corona bình phục và xuất viện.

Theo China Daily, trong ngày 5/2, Trung Quốc ghi nhận hai ca nhiễm nCoV là trẻ sơ sinh tại Vũ Hán, trong đó có một em bé dương tính với nCoV chỉ 30 giờ sau khi chào đời. Điều này khiến các chuyên gia y tế không loại trừ khả năng nCoV có thể lây từ mẹ sang con trong quá trình mang thai.

Hiện hai bé sơ sinh đang được cách li và theo dõi tại Bệnh viện Nhi Vũ Hán. Cả hai bé đều trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ Zeng Lingkong, trưởng khoa sơ sinh của Bệnh viện Nhi Vũ Hán cho biết, tại bệnh viện, các trẻ sơ sinh khác có mẹ nhiễm nCoV đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, song hai bé trên lại dương tính.

"Chúng ta không nên đặt trẻ sơ sinh vào nhóm đối tượng không bị lây nhiễm, đồng thời, cần xét nghiệm tất cả trẻ sơ sinh khi người mẹ nhiễm nCoV trong quá trình mang thai", bác sĩ Zeng Lingkong nói.

Việt Nam không có ca nào mới nhiễm virus corona trong 48 giờ qua

Tại Việt Nam, tính từ 15h ngày 4/2 đến hiện tại chưa có thêm ca mắc bệnh nào mới. Hiện Việt Nam có 10 người đã đang nhiễm virus corona, trong đó có 3 người đã được điều trị khỏi và xuất viện. 

10 người đã từng hoặc đang bị nhiễm virus corona bao gồm 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 5 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Hiện Việt Nam chỉ còn 57 trường hợp nghi nhiễm (có đấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) tiếp tục cách li, theo dõi chặt chẽ để không lấy nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra có 349 trường hợp sức khỏe bình thường không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách li theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.

Cập nhật tình hình dịch corona chiều 6/2: 1.153 người tại Trung Quốc hồi phục xuất viện, Việt Nam không có ca nào dương tính nCoV trong 48 giờ qua - Ảnh 2.

Nguồn: Bộ Y tế

Cập nhật tình hình dịch corona chiều 6/2: 1.153 người tại Trung Quốc hồi phục xuất viện, Việt Nam không có ca nào dương tính nCoV trong 48 giờ qua - Ảnh 3.

Nguồn: Bộ Y tế.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-corona-chieu-6-2-1153-nguoi-tai-trung-quoc-da-duoc-dieu-tri-khoi-va-xuat-vien-2020020614390817.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/