Khuôn khổ được đề xuất, được gọi là Đạo luật Thị trường kỹ thuật số, có thể gắn nhãn các công ty lớn như công ty mẹ Meta của Facebook hoặc "người gác cổng" Google, và khiến họ phải tuân theo các yêu cầu cụ thể trong hoạt động. Có thể nói, đây sẽ là lệnh cấm mới, mang đến các hạn chế nhất định đối với các công ty Big Tech trên toàn thế giới.
CNN dẫn nguồn tin cho biết, các gã khổng lồ công nghệ rất có thể sẽ được yêu cầu mở quyền truy cập vào nền tảng của họ cho các bên thứ 3 và sẽ bị cấm ưu tiên sản phẩm và dịch vụ của riêng họ hơn các sản phẩm và dịch vụ của các nhà cung cấp cạnh tranh. Những nền tảng cũng không được phép thúc đẩy người dùng sử dụng các app hoặc sản phẩm nhất định thông qua cài đặt sẵn, mặc định trên thiết bị.
EU đang nghiên cứu và sẽ sớm ban hành quy định nhằm vào các công ty Big Tech. (Nguồn: Engadget)
Trong khi đó, những cửa hàng ứng dụng (App Store) sẽ phải cho phép hệ thống thanh toán của bên thứ 3, thay vì yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng sử dụng hệ thống của chủ sở hữu nền tảng.
Trong các cuộc đàm phán vào cuối tuần, các nhà lập pháp châu Âu cũng đồng ý rằng các dịch vụ nhắn tin trực tuyến lớn như WhatsApp và iMessage sẽ phải tương thích với các nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin khác. Thay đổi có thể cho phép người dùng gửi tin nhắn trên các nền tảng khác nhau - một điểm khác biệt lớn so với cách các dịch vụ đó hiện đang hoạt động.
Theo một thông cáo, nếu tái vi phạm quy định có thể bị phạt tới 20% doanh thu của một công ty Big Tech (dựa theo báo cáo doanh thu toàn cầu).
Các quy tắc mới vẫn cần phải được hoàn thiện hơn nữa. Tuy nhiên, dự kiến thì quy định này sẽ có hiệu lực vào tháng 10 năm nay. Bà Margrethe Vestager, Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu cho biết trong một cuộc họp báo: "Các nền tảng ‘người gác cổng’ quy mô lớn đã ngăn cản các doanh nghiệp và người tiêu dùng khỏi những lợi ích của thị trường kỹ thuật số cạnh tranh".
Theo bà thì "Big Tech giờ đây sẽ phải tuân thủ một loạt các nghĩa vụ và điều cấm được xác định rõ ràng. Quy định này, cùng với việc thực thi pháp luật cạnh tranh mạnh mẽ sẽ mang lại các điều kiện công bằng hơn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp đối với các dịch vụ kỹ thuật số trên khắp EU".
Các nhà cung cấp tuân theo luật mới của EU sẽ phải tuân thủ đủ các yêu cầu trong vòng 6 tháng kể từ khi được “điểm danh”.
Google, Meta (Facebook) hay Apple đều có thể sẽ phải thay đổi chính sách hoạt động ở EU. (Nguồn: Bloomberg)
Để được coi là “người gác cổng”, điều kiện phải là "dịch vụ nền tảng cốt lõi" của các Big Tech hàng đầu thế giới hiện nay, chẳng hạn như mạng xã hội hoặc nhà cung cấp công cụ tìm kiếm, nhà điều hành cửa hàng ứng dụng hoặc thị trường kỹ thuật số.
Danh mục này cũng bao gồm các trình duyệt web, trợ lý giọng nói và các dịch vụ đám mây, theo một thông cáo. “Người gác cổng” cũng sẽ phải có ít nhất 45 triệu người dùng hàng tháng ở EU và 10.000 người dùng doanh nghiệp hàng năm doanh thu trong EU ít nhất 7,5 tỷ euro hoặc vốn hóa thị trường ít nhất 75 tỷ euro.
Trong một tuyên bố, Apple cho biết họ lo ngại rằng các phần của quy định mới của EU có thể dẫn đến suy yếu quyền riêng tư và bảo mật cho người dùng, "trong khi các quy định khác cũng sẽ cấm chúng tôi tính phí sở hữu trí tuệ mà chúng tôi đã đầu tư rất nhiều".
Đối với Google, công ty nhận định rằng các quy định mới sẽ có "tác động đáng kể". Cụ thể, trong một thông cáo chính thức, Google viết: "Mặc dù chúng tôi ủng hộ nhiều tham vọng về sự lựa chọn của người tiêu dùng và khả năng tương tác, nhưng chúng tôi vẫn lo ngại rằng một số quy tắc có thể làm giảm sự đổi mới và sự lựa chọn có sẵn cho người châu Âu. Mục tiêu của chúng tôi mọi lúc sẽ là tiếp tục mang đến những trải nghiệm sản phẩm tốt nhất cho người dùng".
Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này nhấn mạnh phong trào ngày càng tăng của các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới nhằm kiềm chế các nền tảng công nghệ, bà Vestager khẳng định.
“Đây là một phong trào toàn cầu và tôi nghĩ điều đó thực sự tốt”, Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu nói. "Chúng ta càng có thể truyền cảm hứng cho nhau để thực thi và đảm bảo thị trường kỹ thuật số công bằng, cởi mở và có thể cạnh tranh được thì càng tốt".
Không chỉ châu Âu mà ngay tại Trung Quốc, chính phủ cũng đã có những động thái nhằm kiểm soát nhiều hơn đối với các công ty Big Tech hàng đầu của nước này như Tencent Holding hay Alibaba.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cac-cong-ty-big-tech-co-the-vao-tam-ngam-cua-eu-trong-nam-nay-2022327154244998.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/