Biến động tại Cotec Land, cổ phiếu tăng trần 20 phiên liên tiếp

Dự kiến tại ĐHĐCĐ bất thường lần này, Cotec Land sẽ một lần nữa thay đổi hàng loạt vị trí chủ chốt trong ban điều hành. Trước sự kiện này, cổ phiếu CLG của Cotec Land đã kịch trần 20 phiên liên tiếp kể từ ngày 21/10.

Theo thông tin vừa được công bố, CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (Cotec Land - Mã: CLG) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 vào ngày 3/12 tới đây.

HĐQT Cotec Land giao cho ông Nguyễn Thế Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện ĐHĐCĐ bất thường nói trên.

Dự kiến, nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh các vấn đề về nhân sự của công ty, bao gồm: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, miễn nhiệm toàn bộ Thành viên HĐQT, miễn nhiệm toàn bộ Thành viên BKS nhiệm kì 2015-2020 và bầu lại các vị trí này.

Năm 2019 là năm thứ hai Cotec Land được chuyển giao cho thế hệ mới quản lí kể từ ĐHĐCĐ thường niên 2018. Tuy nhiên, các vị trí trong Ban Tổng Giám đốc của Cotec Land có nhiều biến động kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 2019 diễn ra vào ngày 12/7 vừa qua.

Cụ thể, vào ngày 1/8, Cotec Land miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ Thuật đối với ông Phạm Hoàng Phương.

Đồng thời, Cotec Land tái bổ nhiệm ông Nguyễn thế Thanh, Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc và ông Lê Bá Tiến, Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính.

Ngoài ra, Cotec Land cũng bổ nhiệm ông Trần Nhất Nguyên, Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh tế - kế hoạch.

Không lâu sau đó đến ngày 12/8, Cotec Land công bố về việc tái bổ nhiệm ông Lê Bá Tiến, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

Gần đây nhất vào ngày 18/10, Cotec Land công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, nhân viên công ty giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty.

CLG-HDQT

HĐQT Cotec Land nhiệm kì 2015-2020. Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp.

CLG-BKS

Ban kiểm soát Cotec Land nhiệm kì 2015-2020. Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp.

Từng 'thay máu' năm 2018

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Cotec Land diễn ra vào ngày 16/8/2018 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kì 2015-2010 đối với ông Đàm Quang Trực vì có đơn xin rút, ông Đào Đức Nghĩa và ông Đào Đức Cương chuyển công tác về công ty mẹ Cotec Group.

Đồng thời, đại hội miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Minh Dương do chuyển công tác.

Thay vào đó, đại hội thông qua việc bầu hai thành viên HĐQT mới là ông Trịnh Xuân Hà và ông Đỗ Đăng Nguyễn. Ông Bùi Việt Tú được bầu vào vị trí thành viên Ban kiểm soát.

Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật của Cotec Land được Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Thanh đảm nhiệm, trước đây là Chủ tịch Đào Đức Nghĩa.

Khi đó, ông Đào Đức Nghĩa đã đại diện cho thế hệ lãnh đạo kì cựu chính thức chuyển giao cho thế hệ mới "cầm cân nảy mực" điều hành công ty, nhằm thực hiện tái cấu trúc HĐQT theo yêu cầu của tập đoàn.

Việc tái cấu trúc này nhằm vực dậy Cotec Land sau một thập niên không hoàn thành kế hoạch và cổ tức "hứa" kể từ năm 2016.

Thực tế cho thấy, với hơn 6,5 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt được trong năm 2018, Cotec Land tiếp tục không hoàn thành kế hoạch kinh doanh (kế hoạch 7,7 tỉ đồng). Trong 9 tháng đầu năm 2019, Cotec Land ghi nhận mức lỗ gần 117 tỉ đồng.

CLG-KQKD

Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp.

CLG-chart

Cổ phiếu CLG kịch trần 20 phiên liên tiếp kể từ ngày 21/10. Nguồn: VNDIRECT.

Trước những biến động về nhân sự và kết quả kinh doanh đi xuống, cổ phiếu CLG của Cotec Land lại kịch trần 20 phiên liên tiếp kể từ ngày 21/10, tương ứng tăng trên 273%. Kết phiên 15/11, CLG đóng cửa tại 5.490 đồng/cp.

Trước đó vào ngày 3/5, cổ phiếu CLG đã bị đưa vào diện cảnh báo do kiểm toán có ý kiến ngoại trừ tại BCTC hợp nhất kiểm toán 2018.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bien-dong-tai-cotec-land-co-phieu-tang-tran-20-phien-lien-tiep-20191117140053336.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/