Bảng xếp hạng an toàn trong COVID-19 của DKG: Việt Nam xếp sau nhiều ổ dịch lớn

Trong bảng xếp hạng an toàn trong COVID-19 do tổ chức DKG xây dựng, Thụy Sỹ xếp hạng nhất, Trung Quốc và Singapore đều có thứ bậc cao hơn Việt Nam dù nước ta có số ca nhiễm rất thấp và không có ca tử vong vì COVID-19.

Theo Forbes, tổ chức Deep Knowledge Group (DKG) đã tổng hợp thông tin qua 130 chỉ số định tính và định lượng cùng hơn 11.400 mẩu dữ liệu theo các danh mục gồm hiệu quả kiểm dịch, theo dõi và phát hiện ca nhiễm, mức độ sẵn sàng của cơ quan y tế và hiệu quả chỉ đạo của chính phủ để cho ra bản báo cáo dài 250 trang.

Theo đánh giá của DKG, Thụy Sỹ hiện là quốc gia an toàn nhất thế giới trong đại dịch COVID-19, còn Nam Sudan là đất nước nguy hiểm nhất.

Trong khi đó, Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới, xếp hạng 58/100, tức chỉ ngay sau Romania và trên Nga hai bậc.

Đáng chú ý, thứ bậc xếp hạng của các quốc gia/khu vực đã thay đổi đáng kể sau khi đại dịch bùng phát và lây lan nhiều tháng liền.

Ban đầu, các nước phản ứng nhanh chóng với cuộc khủng hoảng và sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh với quyết tâm cao độ cũng xếp hạng cao nhất. Hiện tại, các nước có nền kinh tế ổn định trước đại dịch lại xếp hạng cao hơn.

Forbes dẫn báo cáo của DKG cho biết: "Thụy Sỹ và Đức đạt được vị trí số một và hai trong nghiên cứu nhờ vào khả năng phục hồi của nền kinh tế cũng như thông qua chiến lược nới lỏng phong tỏa và mở cửa kinh tế cẩn trọng, dựa trên cơ sở khoa học mà không gây hại đến sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng".

Dưới đây là 20 quốc gia/khu vực an toàn nhất hiện nay theo đánh giá của DKG:

Xếp hạngQuốc gia/khu vựcTổng ca nhiễmTổng ca tử vong
1Thụy Sỹ30.9651.921
2Đức185.8698.776
3Israel17.915298
4Singapore38.29625
5Nhật Bản17.141916
6Áo16.902672
7Trung Quốc83.0404.634
8Australia7.265102
9New Zealand1.50422
10Hàn Quốc11.814273
11UAE38.808276
12Canada95.6997.800
13Hong Kong1.1074
14Na Uy8.547

238

15Đan Mạch11.948589
16Đài Loan4487
17Arab Saudi101.914712
18Hungary4.014548
19Hà Lan47.5746.013
20Việt Nam3310

Việt Nam xếp hạng 20?

Việt Nam - quốc gia liên tục xuất hiện trên báo chí và phương tiện truyền thông quốc tế nhờ thành tích chống dịch đáng tự hào, lại chỉ xếp hạng 20, sau Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc,...

Từ Tết Canh Tý 2020, khi dịch COVID-19 đang hoành hành ở bên kia biên giới tại nước láng giềng Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh báo dịch sẽ sớm lan đến Việt Nam. "Phải chống dịch như chống giặc", tờ Financial Times dẫn lời Thủ tướng tuyên bố hồi cuối tháng 1.

Kể từ đó, Việt Nam đã chứng minh cho cả thế giới thấy nước ta là một hình mẫu trong ngăn chặn dịch COVID-19 dù nguồn lực hạn chế, song đội ngũ lãnh đạo cực kì quyết tâm.

Tính đến chiều ngày 8/6, Việt Nam chỉ ghi nhận tổng cộng 331 ca xác nhận dương tính với COVID-19 và không có ca tử vong nào.

Theo chỉ số "Nhận thức Khủng hoảng Toàn cầu" do hai công ty tư vấn Blackbox Research và Toluna thực hiện, Việt Nam xếp hạng hai về mức độ hài lòng của người dân với chiến lược chống dịch của chính phủ và doanh nghiệp với 77 điểm, cao hơn Singapore.

Mới đây, hãng tin Bloomberg có bài viết đánh giá cao nỗ lực phục hồi ngành du lịch của chính phủ. Theo đó, Bloomberg nhận định chiến dịch "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" có thể là hình mẫu cho ngành du lịch thế giới hậu COVID-19.

Bloomberg nhận xét, con số trên chính là thành quả của quyết định nhanh chóng đóng cửa biên giới với Trung Quốc, cách li hàng chục nghìn người dân, kiểm tra lịch sử dịch tễ và chương trình xét nghiệm trên qui mô hết sức ấn tượng.

Chiến dịch truyền thông minh bạch, xét nghiệm chi phí thấp và tự chủ đồ bảo hộ sản xuất trong nước đã đóng góp vào thành công của Việt Nam trong đại dịch COVID-19. Đến nay, Việt Nam chỉ thực hiện giãn cách xã hội trong vòng một tháng và từ giữa tháng 4, toàn bộ các ca nhiễm mới đều từ nước ngoài trở về.

Trong khi đó, Singapore (xếp hạng 4) lại có đến 38.296 ca nhiễm và 25 ca tử vong, còn Trung Quốc đang là ổ dịch lớn thứ 17 thế giới với 83.040 ca nhiễm và 4.634 trường hợp tử vong.

Ngoài ra, Trung Quốc liên tục bị các cường quốc phương Tây, dẫn đầu là Mỹ và Đức, cáo buộc phản ứng chậm trễ với dịch bệnh và che đậy số liệu chính xác về tình hình COVID-19 tại nước này.

Dù vậy, Forbes vẫn lưu ý rằng báo cáo của DKG chỉ là đánh giá rủi của một tổ chức đơn lẻ và rủi ro ở từng khu vực tại mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ cũng sẽ khác nhau. Chẳng hạn, một tháng trước thì thành phố New York là tâm dịch COVID-19 của nước Mỹ, trong khi bang Montana gần đó lại tương đối an toàn hơn.

Theo bản báo cáo trên, các khu vực nguy hiểm về COVID-19 nhất hiện nay là châu Phi cận Sahara và Nam Mỹ, cũng như một số quốc gia/khu vực khác ở Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bang-xep-hang-an-toan-trong-covid-19-cua-dkg-viet-nam-xep-sau-nhieu-o-dich-lon-20200608155125781.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/