Aeon Mall chuẩn bị xây dựng dự án bãi đỗ xe kết hợp TTTM tại quận Hoàng Mai

Aeon Mall Việt Nam đang chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án bãi đỗ xe kết hợp với trung tâm thương mại ở Giáp Bát, quận Hoàng Mai và nghiên cứu tiền khả thi một số dự án khác trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chiều ngày 19/5, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã tiếp ông Tetsuyuki Nakagawa, Tổng Giám đốc Aeon Mall Việt Nam đến trao đổi chiến lược phát triển tập đoàn tại Việt Nam nói chung và TP Hà Nội nói riêng.

Tại buổi gặp gỡ, ông Tetsuyuki Nakagawa bày tỏ mong muốn lãnh đạo TP Hà Nội quan tâm giúp đỡ để tập đoàn sớm được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án bãi đỗ xe kết hợp với trung tâm thương mại ở Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Đồng thời, đại diện Aeon Mall Việt Nam cho biết tập đoàn đang có kế hoạch nghiên cứu tiền khả thi và tiếp tục đầu tư một số dự án khác trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Bí thư thành ủy Vương Đình Huệ, kế hoạch mở rộng đầu tư của Aeon Mall Việt Nam cũng phù hợp với chủ trương của thành phố là phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Về dự án bãi đỗ xe kết hợp với trung tâm thương mại, Bí thư thành ủy cho biết Ban thường vụ thành ủy đã thông qua, các thủ tục khác vẫn đang được tiến hành.

Theo đó, Bí thư thành ủy yêu cầu UBND và các sở, ngành thành phố sớm hoàn thành để trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp ngay tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Hà Nội hợp tác đầu tư phát triển dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới đây.

Bên cạnh đó, Bí thư thành ủy cũng đề nghị Aeon Mall Việt Nam tiếp tục mở rộng ra các lĩnh vực khác như tín dụng tiêu dùng, thanh toán không dùng tiền mặt để tạo thành hệ thống đồng bộ hơn.

Hiện nay, Aeon Mall Việt Nam có 5 trung tâm thương mại đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có hai trung tâm thương mại tại Hà Nội (Aeon Long Biên và Aeon Hà Đông) và dự kiến khai trương Aeon Hải Phòng trong năm 2020.

Tập đoàn Aeon làm dự án bãi đỗ xe kết hợp với TTTM tại quận Hoàng Mai - Ảnh 1.

Phối cảnh Aeon Hải Phòng dự kiến khai trương trong năm 2020.

Trước đó tại buổi gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào chiều ngày 28/2, đại diện Aeon Mall Việt Nam cho biết kế hoạch đến năm 2025, tập đoàn đặt mục tiêu vận hành 25 trung tâm thương mại tại Việt Nam với nguồn vốn đã chuẩn bị 2 tỉ USD.

Song song đó, tập đoàn sẽ phấn đấu xuất khẩu 1 tỉ USD hàng hóa Việt Nam sang Nhật Bản và các nước có chuỗi tiêu thụ của Aeon.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/aeon-mall-chuan-bi-xay-dung-du-an-bai-do-xe-ket-hop-tttm-tai-quan-hoang-mai-20200520112511569.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/