10 câu nói hay nhất năm 2022 của Warren Buffett

Trong năm 2022, Warren Buffett chê bai bitcoin, khen ngợi Elon Musk và Jeff Bezos. Ông cũng chỉ cho mọi người cách tốt nhất để đối phó với lạm phát.

Tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway. (Ảnh: Reuters).  

Trong năm 2022, Warren Buffett đã lên tiếng chỉ trích những người đánh bạc trên thị trường chứng khoán và gọi bitcoin là đồ vô dụng. Ở diễn biến khác, ông cũng từng bày tỏ lời khen ngợi Elon Musk và Jeff Bezos.

Ngoài ra, nhà đầu tư 92 tuổi cho biết ông chưa có kế hoạch rời khỏi vị trí CEO của Berkshire Hathaway. Ông cũng thẳng thừng công kích những công ty báo cáo tài chính sai lệch, và đưa ra lời khuyên để mọi người chống đỡ áp lực lạm phát.

Dưới đây là 10 câu nói hay nhất của Warren Buffett trong năm 2022, theo tổng hợp của tờ Insider. Loạt nhận xét này đến từ cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway,thư gửi cổ đông hàng năm của Buffett và trong cuộc phỏng vấn của ông với Charlie Rose, cựu người dẫn chương trình của đài CBS.

1. “Charlie [Munger] và tôi không chọn cổ phiếu, chúng tôi chọn doanh nghiệp”.

2. “Những ‘điều chỉnh’ giả dối trong báo cáo thu nhập của doanh nghiệp - ở đây tôi sử dụng lối nói lịch sự - đang ngày càng trở nên thường xuyên và quá đà hơn khi thị trường chứng khoán đi lên. Nếu nói theo kiểu kém lịch sự, thì rõ ràng thị trường giá lên đang đẻ ra những trò nhảm nhí”.

3. “Việc truyền dạy kinh nghiệm đã giúp tôi phát triển và làm sáng tỏ suy nghĩ của chính mình, giống như viết lách. Charlie gọi hiện tượng này là ‘hiệu ứng đười ươi’: nếu bạn ngồi nói chuyện với một con đười ươi và giải thích cho nó những ý tưởng tâm đắc nhất của mình, thì bạn sẽ chỉ khiến con vật trở nên bối rối, nhưng suy nghĩ của bạn lại trở nên rõ ràng hơn”.

4. “Tôi biết kiểu gì mình cũng chiến thắng. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đánh bại tất cả những người khác. Nhưng trò chơi cổ phiếu sẽ trở nên rất dễ dàng nếu trong đầu bạn đã có những bài học đúng đắn về đầu tư”.

5. “Chúng tôi có sẵn người kế nhiệm, nhưng cậu ta còn chưa khởi động. Tôi đang phải đá bù giờ nhưng vẫn còn ở ngoài sân”.

6. “Elon Musk đang đối đầu với General Motors, Ford và Toyota. Tất cả những công ty này có đủ mọi thứ trong tay, còn Elon có một ý tưởng và đang chiến thắng. Nước Mỹ chính là như vậy. Đây không phải chuyện bịa. Thật đáng kinh ngạc”.

7. “Đây là một câu chuyện không tưởng nhưng lại thực sự xảy ra. Nếu trong quá khứ, Jeff Bezos ghé qua Omaha trên đường từ New York tới Seattle và hỏi: ‘Ông nghĩ thế nào về ý tưởng này?’, thì tôi sẽ chỉ trả lời ‘Chúc may mắn, Jeff’”.

Bối cảnh của câu nói: Buffett đang đề cập đến quá trình phát triển không tưởng của Amazon từ một công ty bán sách trực tuyến thành gã khổng lồ công nghệ dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập Jeff Bezos.

8. “Đôi khi thị trường chứng khoán gắn liền với hoạt động đầu tư, còn những lúc khác thì nó gần như hoàn toàn là một sòng bạc. Trong vài năm qua, hiện tượng này đã diễn ra một cách khó tưởng và được Phố Wall khuyến khích”.

9. “Nếu bạn nói với tôi rằng bạn sở hữu mọi bitcoin trên thế giới và muốn bán cho tôi với giá 25 USD, thì tôi sẽ từ chối. Bởi tôi biết phải làm gì với số bitcoin đó? Tôi sẽ phải tìm cách bán lại cho bạn, bằng cách này hay cách khác. Bitcoin chẳng làm được gì cả”.

10. “Cách tốt nhất giúp chống lại lạm phát vẫn là năng lực kiếm tiền của chính bạn. Khoản đầu tư tốt nhất từ trước đến nay là bất cứ thứ gì có thể giúp bạn phát triển bản thân”.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/10-cau-noi-hay-nhat-nam-2022-cua-warren-buffett-20231416279418.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/