Việt Nam nhập khẩu gạo cấp cao từ Ấn Độ sau nhiều năm nhập gạo cấp thấp?

Trước thông tin Việt Nam nhập khẩu gạo cấp cao của Ấn Độ sau nhiều năm nhập gạo cấp thấp từ nước này, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, Cục Trồng trọt cho biết Việt Nam không hề thiếu gạo và sản lượng tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Theo trang Business Line, Việt Nam bắt đầu nhập khẩu gạo cao cấp từ 5% - 10% tấm từ Ấn Độ sau hàng thập kỷ nhập khẩu gạo thấp cấp 100% tấm.

Theo đó, trang Business Line dẫn nguồn tin từ ông M Madan Prakash, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Nông sản rằng Việt Nam đang nhập khẩu gạo 5% từ Ấn Độ do sản lượng giảm. Loại gạo này sẽ dùng trong quân bếp ăn quân đội và các xí nghiệp. Giá gạo 5% tấm Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ là 410 - 420 USD/tấn, ông Prakash cho biết.

Ngoài ra ông B V Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo cho hay Việt Nam còn đang nhập khẩu gạo 10% với lượng khoảng 1.000 tấn mỗi tháng.

Trước thông tin Việt Nam bắt đầu nhập khẩu gạo cấp cao thay vì gạo cấp thấp 100% tấm như trước đây do thiếu hụt nguồn cung, trao đổi với người viết, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục trồng trọt cho biết Việt Nam không thiếu gạo, nguồn cung trong nước vẫn đang đủ, thậm chí vẫn đang dư thừa để xuất khẩu.

“Tôi khẳng định là nguồn cung rất dồi dào. Ở khu vực Đồng bằng Sông cửu Long đang trong vụ thu hoạch, dự kiến sản lượng đạt khoảng trên 10 triệu tấn, tương đương với cùng kỳ năm ngoái”, ông Cường cho biết. 

Chúng tôi liên hệ với ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết hiện cơ quan này đang xác minh thực hư thông tin trên.

Về phía các doanh nghiệp, thông tin Việt Nam nhập khẩu gạo 5 -10% cũng chưa thực sự rõ ràng. 

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN (VFA) cho hay hiện vẫn chưa biết đến thông tin này. 

Ông Phạm Thái Bình - Tổng giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho biết hiện ông vẫn chưa nắm thông tin có hay không Việt Nam nhập khẩu gạo chất lượng cao từ Ấn Độ.

"Trong nhiều năm qua, Việt Nam nhập khẩu gạo 100% tấm của Ấn Độ dùng cho các các sản phẩm chế biến như bún, phở, bia và thức ăn chăn nuôi", ông Bình nói.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Việt Nam nhập khẩu gạo 100% tấm từ Ấn Độ với giá 310 USD/tấn, tức thấp hơn so với giá trong nước khoảng 130 USD/tấn. Trong giai đoạn từ tháng 12/2020 - 1/2021 Việt Nam nhập khẩu 65.000 tấn gạo tấm từ nước này.

Việt Nam đang tập trung sản xuất gạo chất lượng cao, chiếm tỷ trọng 74% trong tổng diện tích canh tác của cả nước, tăng 24 điểm phần trăm so với cách đây 5 năm.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/viet-nam-nhap-khau-gao-cap-cao-tu-an-do-sau-nhieu-nam-nhap-gao-cap-thap-2021041517120692.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/