Việt Nam lọt top 20 quốc gia đóng góp tăng trưởng toàn cầu năm 2019, nguy cơ rời top năm 2024

Bị đè nặng bởi nhiều cuộc tranh chấp gây cản trở hoạt động thương mại quốc tế và làm gia tăng bất ổn, nền kinh tế toàn cầu và của một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, được dự đoán sẽ chững lại trong 5 năm tới.

Theo dự đoán, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ tiếp tục chậm lại và mức đóng góp vào tăng trưởng GDP toàn cầu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng sẽ giảm trong thời gian tới.

Theo ước tính của nhiều chuyên gia, đóng góp trong tăng trưởng GDP toàn cầu của Trung Quốc sẽ giảm từ 32,7% giai đoạn 2018 - 2019 xuống 28,3% năm 2024 - tức giảm 4,4 điểm phần trăm.

Bloomberg đưa tin, Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm còn 3% trong năm nay - mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Cũng theo IMF, sự giảm tốc của tăng trưởng toàn cầu này sẽ ảnh hưởng đến 90% nền kinh tế trên thế giới.

Bloomberg đã sử dụng dự đoán của IMF (có điều chỉnh ngang giá sức mua - purchasing power parity) để tìm ra các nền kinh tế sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu trong 5 năm tới.

Động lực tăng trưởng năm 2019

1

Nguồn: Bloomberg/IMF

Động lực tăng trưởng năm 2024

Trong khi vẫn được dự đoán sẽ đóng góp một phần đáng kể vào tăng trưởng toàn cầu, nền kinh tế Mỹ sẽ rơi xuống vị trí thứ 3, sau Ấn Độ. Tỉ lệ trong tăng trưởng toàn cầu của Mỹ được dự đoán sẽ giảm từ 13,8% xuống 9,2% năm 2024, trong khi tỉ lệ của Ấn Độ có thể tăng lên 15,5% và "vượt mặt" nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn 5 năm tới.

11

Nguồn: Bloomberg/IMF

Indonesia tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 khi mà nền kinh tế nước này được dự báo sẽ đóng góp 3,7% vào tăng trưởng toàn cầu năm 2024, giảm nhẹ so với mức 3,9% năm 2019.

Trong khi đó, tầm quan trọng của nền kinh tế Anh trong tăng trưởng toàn cầu sẽ suy yếu rõ rệt khi tụt từ vị trí thứ 9 xuống 13 trong danh sách các nền kinh tế đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng chung.

Mặc dù tỉ lệ trong tăng trưởng GDP thế giới của Nga hiện duy trì ở mức 2% và dự kiến sẽ ở cùng mức này trong 5 năm tới, Nga có thể sẽ thay thế Nhật Bản trở thành nước đóng góp tăng trưởng thứ 5.

Nhật Bản sẽ rơi xuống vị trí thứ 9 vào năm 2024. Brazil được dự đoán sẽ nhảy vọt từ vị trí 11 lên hạng 6, còn tỉ lệ trong tăng trưởng chung của Đức có thể duy trì ở mức 1,6% và giữ vị trí thứ 7 trong danh sách.

IMF cho biết động cơ tăng trưởng mới trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu trong 5 năm tới sẽ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Pakistan và Arab Saudi, trong khi Tây Ban Nha, Ba Lan và Canada cùng rơi ra khỏi bảng xếp hạng.

Đặc biệt, Việt Nam từng xếp hạng 20 năm 2019 được dự báo không còn nằm trong danh sách năm 2024. Điều này cho thấy lợi ích Việt Nam nhận được trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể chỉ duy trì được trong ngắn hạn.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/viet-nam-lot-top-20-quoc-gia-dong-gop-tang-truong-toan-cau-nam-2019-nguy-co-roi-top-nam-2024-20191021081359284.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/