'Vấn đề của BĐS không chỉ là khơi thông nguồn vốn mà làm sao để nguồn lực đất đai đừng nằm chết'

Chuyên gia cho rằng, vấn đề của thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay không đơn giản chỉ là khơi thông nguồn vốn, tạo thanh khoản mà vấn đề căn cơ là làm sao để nguồn lực đất đai không "nằm chết” một chỗ.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án và doanh nghiệp bất động sản. Đây được xem là một tín hiệu tích cực, phần nào lấy lại "niềm tin" trên thị trường địa ốc.

Tuy nhiên, việc ách tắc các kênh dẫn vốn vẫn là một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay và tình trạng này nếu kéo dài có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng khác. Do đó, thời gian gần đây, có không ít những kiến nghị liên quan đến việc "giải cứu" bất động sản.

Trao đổi với người viết, ông Phạm Xuân Hoè, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng cho rằng, ngành bất động sản tuy đang có một số vấn đề tiêu cực nhưng nếu xét đến mặt tích cực, tỷ trọng của ngành này trong đóng góp vào tăng trưởng kinh tế rất lớn, nếu tính cả các lĩnh vực liên quan có thể lên tới 13 - 14%.

Chuyên gia cho rằng, vai trò của bất động sản rất quan trọng nên khi ngành này gặp khó sẽ tác động lan toả tới những lĩnh vực khác như sản xuất vật liệu xây dựng, sắt thép, đồ gỗ và thậm chí là cả ngành ngân hàng. Vì vậy, cần có những giải pháp căn cơ để vực dậy thị trường.

Ông Phạm Xuân Hoè, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng (Ảnh: NVCC).

Ông Hòe nêu dẫn chứng liên quan đến gói giải cứu bất động sản của Trung Quốc và cho rằng, tình trạng của thị trường bất động sản Việt Nam và Trung Quốc có điểm giống và khác nhau. Hiện tại, cả hai thị trường đều "đóng băng" do đã phát triển nóng và phát sinh nhiều vấn đề nội tại, đặc biệt là việc phát hành trái phiếu một cách ồ ạt. Đơn cử như một số trường hợp vi phạm các quy định là vụ việc Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh vừa rồi. 

Tuy nhiên, vị này cho biết, điểm khác căn bản là thị trường bất động sản Trung Quốc hiện có khoảng 65 triệu căn hộ, nhà ở đều có nhà đầu tư mua nhưng không có người dùng. Còn ở Việt Nam, trong cơ cấu sản phẩm bất động sản lại thiếu hụt trầm trọng căn hộ, đặc biệt là cho người có thu nhập thấp nhưng lại thừa vô vàn các mảnh đất nền.

Rất nhiều doanh nghiệp bất động sản đang giữ rất nhiều khu đất, kể cả đất vàng nhưng để không. Người dân cũng có trào lưu mua đất nhưng không xây dựng mà chờ giá lên để bán kiếm lời.

Chính vì vậy, theo chuyên gia, vấn đề của thị trường bất động sản Việt Nam không đơn giản chỉ là khơi thông nguồn vốn, tạo thanh khoản cho thị trường và vấn đề căn cơ còn là làm sao để nguồn lực đất đai không nằm “chết” ở đó nữa. Giống như Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị đã yêu cầu làm sao để biến đất đai trở thành nguồn lực thực tiễn,...

Vừa rồi, Quốc hội đã sửa Luật Đất đai với các quy định chặt chẽ hơn nhưng để thực sự đi vào cuộc sống còn có độ trễ, ông Hoè nói. Vì vậy, hai giải pháp trước mắt đối với thị trường bất động sản là tháo gỡ thể chế để doanh nghiệp xây dựng sản phẩm rồi bán ra thị trường và phân loại căn cơ để xử lý trái phiếu.

Ông Hòe cho rằng, những doanh nghiệp có dự án đang gặp vướng mắc thì cần có tháo gỡ để họ có thể hoàn thiện dự án, bán hàng và thu tiền về trả nợ trái phiếu. Còn các doanh nghiệp có dấu hiệu “không thể cứu được” thì cần để phá sản theo đúng nguyên tắc thị trường.

"Tòa án quyết định và khi bản án có hiệu lực thì thi hành án thu hồi tài sản, trả cho trái chủ, giải quyết nợ theo trật tự của Luật phá sản. Đây là cái “giá đắt” phải trả để thị trường phát triển tốt hơn. Bởi nếu không xử lý được sẽ rất nguy hiểm, các vấn đề của thị trường trái phiếu một khi làm doanh nghiệp bất động sản đổ vỡ thì sẽ lây lan sang thị trường tài chính, cổ phiếu", chuyên gia nhấn mạnh.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/van-de-cua-bds-khong-chi-la-khoi-thong-nguon-von-ma-lam-sao-de-nguon-luc-dat-dai-dung-nam-chet-20221124121318842.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/