Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Đại Mỗ đã có kết quả âm tính

Trường hợp thanh niên trú tại tổ dân phố Ngang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xét nghiệm nhanh dương tính, sau khi xét nghiệm khẳng định PRC đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Đại Mỗ đã có kết quả âm tính - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa ngõ 466 Hoàng Hoa Thám. (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy).

Chiều nay 31/7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 13h ngày 31/7, Hà Nội ghi nhận tổng số 123 ca mắc, trong đó 121 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh.

Liên quan đến 2 bệnh nhân COVID-19 mới phát hiện ở Hà Nội, Đại diện quận Nam Từ Liêm cho biết quận đã rà soát và xét nghiệm nhanh 237 trường hợp, trong đó có 204 trường hợp âm tính.

Có một trường hợp ở Đại Mỗ xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính nhưng sau khi xét nghiệm PRC đã âm tính. 

Liên quan đến bệnh nhân 447, quận đã rà soát truy vết các đối tượng liên quan, hiện nay 48 trường hợp F1 xét nghiệm PRC đều âm tính; cách li tại nhà 201 trường hợp F2, riêng khu vực phát hiện bệnh nhân đã tạm thời cách li toàn bộ tuyến phố. 

Quận Cầu Giấy và Tây Hồ cũng báo cáo đã kiểm soát tốt các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca nhiễm bệnh mới.

Cũng trong cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thông tin có 113/115 trường hợp F1 với hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Hà Nội (BN447 và BN459) đã có kết quả âm tính. "Hai trường hợp còn lại, khi có kết quả, CDC Hà Nôi cần công bố ngay để người dân yên tâm", ông nói.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/truong-hop-nghi-nhiem-covid-19-o-dai-mo-da-co-ket-qua-am-tinh-20200731172230996.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/