Trung Quốc yêu cầu 82 mỏ than đá ngừng sản xuất hoặc xây dựng

Tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã yêu cầu 82 mỏ than đá ngừng sản xuất hoặc xây dựng trong 5 tháng đầu năm sau khi phát hiện những nguy hiểm tiềm ẩn tại những khu vực này, hai cơ quan chính phủ cho biết.

Các nhà chức trách đã thực hiện 2.167 đợt thanh tra tại Sơn Tây trong 5 tháng đầu năm, và phát hiện 32.612 mối nguy hiểm tiềm ẩn và 99 mối nguy hiểm ẩn lớn, Cơ quan An toàn Mỏ than và cơ quan quản lí khẩn cấp tỉnh Sơn Tây cho biết trong một tuyên bố chung công bố hôm 18/6.

Tổng tiền phạt đưa ra là gần 61 triệu nhân dân tệ (tương đương 8,8 triệu USD), theo tuyên bố. 

Sơn Tây là khu vực sản xuất than đá lớn thứ hai của Trung Quốc sau Nội Mông Cổ, với sản lượng hơn 893 triệu tấn trong năm 2018, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết. 

Vào cuối tháng 5, Sơn Tây có 988 mỏ than đá đang hoạt động, theo thông tin đăng tải trên trang web của Cơ quan An toàn Mỏ than Sơn Tây.

Trung Quốc đã tiến hành thanh tra tại các mỏ than đá sau khi hàng loạt tai nạn xảy ra gần đây, gồm vụ sập mỏ tại Thiểm Tây cướp đi mạng sống của 21 người hồi tháng 1, theo Reuters

Tháng 5, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường đóng cửa những mỏ than đá nhỏ để thúc đẩy sự an toàn và giảm ô nhiễm, và lên kế hoạch đưa số mỏ than đá nhỏ trên cả nước xuống dưới 800 vào năm 2021.




Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-yeu-cau-82-mo-than-da-ngung-san-xuat-hoac-xay-dung-20190619184248377.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/