Trung Quốc xác nhận mua 20.000 tấn gạo Thái

Trung Quốc đã đồng ý mua 20.000 tấn gạo trắng từ Thái Lan thông qua một thỏa thuận giữa chính phủ hai nước (G2G), dự kiến ​​thời gian giao hàng từ tháng 6 đến tháng 7.

Theo ông Keerati Rushchano, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương Thái Lan, thoả thuận trên diễn ra sau khi Vụ Ngoại thương đàm phán với Tập đoàn Ngũ cốc, Dầu ăn và Thực phẩm Quốc gia Trung Quốc (Cofco), doanh nghiệp nhà nước giám sát hạn ngạch nhập khẩu gạo hàng năm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

Cofco đã đồng ý mua 20.000 tấn gạo trắng 5% tấm với giá 10,4 triệu USD.

Các cuộc đàm phán là một phần của kế hoạch tiếp thị gạo chung giữa Bộ Thương mại và Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gạo của quốc gia Đông Nam Á lên 6 triệu tấn trong năm nay, theo Bangkok Post.

Thỏa thuận này cũng là một phần của biên bản ghi nhớ được ký vào đầu năm 2015 giữa Cofco và các quan chức Thái Lan để mua 2 triệu tấn gạo, một phần của gói đầu tư giữa hai nước gồm cả một dự án đường sắt cao tốc. Trong đó, 1 triệu tấn là mới thu hoạch trong khi số còn lại là từ các vụ mùa cũ. 

Cuối năm 2015, Cofco đã đồng ý ký hợp đồng chỉ mua 1 triệu tấn gạo của vụ thu hoạch mới, trong đó 700.000 tấn đã được giao.

Theo ông Keerati, thương vụ mua 20.000 tấn gạo trắng này có điều kiện linh hoạt cho phép Trung Quốc nhập khẩu bất kỳ loại gạo nào từ Thái Lan, không giới hạn số lượng.

Ông cho biết Vụ Ngoại thương đang cố gắng hết sức để thuyết phục Cofco ký hợp đồng mua 280.000 tấn còn lại theo hợp đồng mua 1 triệu tấn.

Cũng theo ông Keerati, cơ quan này muốn hoàn thành việc giao phần gạo còn lại từ hợp đồng 1 triệu tấn trong năm nay.

Năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu 381.363 tấn gạo Thái Lan, giảm 19% so với cùng kỳ, với giá trị xuất khẩu là 277 triệu USD, giảm 10%.

Tổng lượng gạo hom mali của Thái Lan đạt 137.623 tấn, trong đó gạo trắng 85.663 tấn, gạo tấm 103.549 tấn, còn lại là gạo nếp.

Xuất khẩu gạo phần lớn do khu vực tư nhân xử lý.

Các chuyến hàng gạo đến Trung Quốc theo thỏa thuận G2G đã bị tạm dừng trong một vài năm, vì quốc gia châu Á trì hoãn việc mua khi giá gạo Thái Lan tương đối cao.

Theo Reuters, giá gạo 5% tấm của Thái đã giảm xuống còn 420 - 430 USD/tấn hôm 24/6, từ 440 - 486 USD của tuần trước nữa. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn khoảng 50 - 60 USD so với giá gạo từ Ấn Độ. 

Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu gạo 6 triệu tấn trong năm nay, cao hơn một chút so với 5,72 triệu tấn của năm ngoái, trong đó gồm 2 triệu tấn gạo trắng, 1,5 triệu tấn hom mali và 1,5 triệu tấn gạo đồ. Phần còn lại gồm gạo thơm Pathum Thani, gạo thơm tỉnh và gạo nếp.

Thái Lan đã xuất khẩu tổng cộng 7,58 triệu tấn gạo trong năm 2019.

Giá trị xuất khẩu gạo đạt 3,72 tỷ USD vào năm 2020, giảm từ 4,27 tỷ USD vào năm 2019.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-xac-nhan-mua-20000-tan-gao-thai-20210628181320143.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/