Trung Quốc hạ dự báo tiêu thụ ngô trong 2019 - 2020 vì dịch ASF

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết đã giảm dự báo tiêu thụ ngô trong năm mùa vụ 2019 - 2020 trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi (ASF) đang bùng phát trên khắp đất nước.

Theo đó, tiêu thụ ngô dự kiến giảm 2 triệu tấn so với dự báo của tháng trước xuống 280 triệu tấn vì sự sụt giảm lớn của đàn heo đã thu hẹp nhu cầu đối với thức ăn chăn nuôi. 

Trung Quốc cho biết đàn heo trên cả nước đã giảm mức kỉ lục 23,9% trong tháng 5 so với một năm trước, nhưng một số ước tính cho thấy lượng heo bị thiệt hại còn gấp đôi con số trên. 

Trong khi nhu cầu giảm, quốc gia châu Á cũng giảm diện tích trồng ngô, bộ nông nghiệp cho biết trong báo cáo hàng tháng, nhờ sự chuyển đổi lớn hơn dự kiến trong loại cây trồng. 

Bắc Kinh đã khuyến khích trồng ít ngô hơn tại một số khu vực ở phía bắc và thay vào đó là tăng sản lượng đậu nành. 

Xu hướng này đã giảm ước tính qui mô vụ ngô 920.000 tấn xuống còn 253 triệu tấn. 

Bộ Nông nghiệp cũng cho biết tỉnh Vân Nam đang tiếp tục chịu thiệt hại từ hạn hán, trong khi cả vụ mía đường và củ cải đường tại Nội Mông Cổ đang bị sâu bệnh tấn công. 

Tuy nhiên, cơ quan này không thay đổi dự báo sản lượng đường, và sẽ tiếp tục giám sát ảnh hưởng của thời tiết cực đoan và sâu bệnh. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-ha-du-bao-tieu-thu-ngo-trong-2019-2020-vi-dich-asf-20190813154215363.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/