Trong một tuần trước Tết, Trung Quốc báo cáo gần 13.000 người chết liên quan COVID

Trung Quốc thông báo hơn 12.600 người đã chết vì các nguyên nhân liên quan tới COVID trong một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một quan chức y tế cho biết khoảng 80% dân số Trung Quốc đã nhiễm COVID trong đợt bùng phát hiện nay.

Nhân viên y tế Trung Quốc hướng dẫn người dân tại một trạm khám sốt lưu động ở tỉnh Giang Tô, ngày 25/12/2022. (Ảnh: Reuters).

Bloomberg trích dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Trung Quốc ngày 22/1 cho biết đã có 12.658 người tử vong liên quan tới COVID-19 tại các bệnh viện trong giai đoạn 13 – 19/1. Trong một tháng đầu tiên áp dụng chính sách mở cửa (từ 8/12 đến 12/1), Trung Quốc báo cáo 59.938 ca tử vong liên quan COVID.

Số người chết trong thực tế có thể còn cao hơn nhiều do các thống kê này chưa kể đến những người chết liên quan tới COVID ở ngoài hệ thống cơ sở y tế.

Ông Wu Zunyou, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của CDC Trung Quốc, đã đăng tải trên mạng xã hội Weibo rằng 80% dân số của nước này đã nhiễm COVID trong đợt bùng phát hiện nay.

Việc người dân đi lại nhiều trong dịp Tết Nguyên đán có thể dẫn tới số ca nhiễm tăng lên ở một số khu vực, nhưng chuyên gia Wu cho rằng “có rất ít khả năng” xảy ra bùng dịch quy mô lớn trên toàn quốc trong 2 - 3 tháng tới.

Theo số liệu thống kê chính thức, dân số Trung Quốc tại thời điểm cuối năm 2022 là khoảng 1,41 tỷ người, tức là theo ông Wu, hơn 1,1 tỷ người đã nhiễm COVID trong đợt bùng phát lớn nhất thế giới.

Việc các hạn chế phòng dịch Zero COVID đột ngột được gỡ bỏ trong tháng 12/2022 đồng nghĩa với việc hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đã ồ ạt đổ về quê hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đây là lần đầu tiên người Trung Quốc được đi lại liên tỉnh tự do kể từ cuối năm 2019.

Người dân Trung Quốc đeo khẩu trang làm lễ tại ngôi đền Wong Tai Sin ở Hong Kong ngay trước Giao thừa Tết Quý Mão, ngày 21/1/2023. (Ảnh: Reuters).

Trong một bài phát biểu trước Tết, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông đặc biệt quan ngại về nguy cơ bùng dịch ở khu vực nông thôn và các nỗ lực để dập dịch tại đây.

Các chuyên gia y tế lo ngại COVID có thể gây thiệt hại nặng nề cho những người già yếu hoặc có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn làng với cơ sở hạ tầng y tế thiếu thốn, gây ra hậu quả bi đát hơn nhiều so với các đợt bùng dịch từng khiến bệnh viện và nhà hỏa táng tại nhiều siêu đô thị quá tải. 

Tính đến ngày 19/1, toàn Trung Quốc ghi nhận 471.739 bệnh nhân đang nằm viện liên quan tới COVID. Những số liệu mới được công bố trong ngày hôm nay 22/1 xuất hiện sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hối thúc Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về dịch bệnh.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trong-mot-tuan-truoc-tet-trung-quoc-bao-cao-gan-13000-nguoi-chet-lien-quan-covid-2023122211122412.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/