TP HCM: Nguồn thu ngân sách chỉ đạt hơn 216.000 tỉ đồng trong 8 tháng

Tính đến tháng 8, nguồn thu ước thực hiện đạt hơn 216.000 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 53% so với kế hoạch cả năm 2020.

Chiều 26/8, UBND TP HCM tổ chức hội nghị trực tuyến với 24 quận, huyện về công tác giải ngân vốn đầu tư công và các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu trong năm 2020 của thành phố.

Nguồn thu xuất nhập khẩu đến cuối năm dự kiến chỉ đạt 100.000 tỉ đồng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) cho biết, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP đạt hơn 21.300 tỉ đồng, tương ứng hơn 50% kế hoạch (chưa kể các dự án chưa quyết toán) cho 8 tháng đầu năm. Tỉ lệ này so với cùng kì năm 2019 thì cao hơn, giá trị tuyệt đối cũng cao hơn.

TP HCM: Nguồn thu ngân sách mới chỉ đạt hơn 216.000 tỉ đồng trong 8 tháng - Ảnh 1.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Hà Nội mới).

Giải thích nguyên nhân làm kéo giảm tình hình giải ngân vốn đầu tư công, ngoài các nguyên nhân khách quan như tình hình dịch bệnh, việc giải tỏa mặt bằng một số dự án gặp vướng mắc trong thẩm định giá, thỏa thuận với người dân, thì Sở KH-ĐT cho rằng đó còn là sự lỏng lẻo, thiếu quyết liệt của những người đứng đầu trong việc thực hiện dự án, giải ngân vốn.

Về nguồn thu ngân sách nhà nước tại TP HCM, đại diện Sở Tài chính cho biết, hiện nay, tình hình nguồn thu trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh.

Tính đến tháng 8, nguồn thu ước thực hiện đạt hơn 216.000 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 53% so với kế hoạch cả năm 2020 là 405.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, một số nguồn thu quan trọng như thu xuất nhập khẩu đến cuối năm dự kiến chỉ thu được 100.000 tỉ đồng, đạt 80% kế hoạch.

Qua 8 tháng đầu năm, có 23.000 doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đăng kí 348.000. Trong khi đó có đến 21.226 doanh nghiệp ngưng hoạt động, giảm 126.000 tỉ đồng vốn đăng kí.

Ngoài ra, số tiền nợ thuế của các doanh nghiệp lên đến 13.000 tỉ đồng, trong đó có 9.000 tỉ đồng thuộc trách nhiệm thu của các chi cục thuế quận huyện.

Phấn đấu đạt 80% giải ngân vốn đầu tư công đến giữa tháng 10

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đặt vấn đề làm sao để tăng thu ngân sách, do hiện nay tỉ lệ thu mới đạt 53,41% so với tổng dự toán cả năm. 

Nếu không quyết liệt thì không đạt mục tiêu, bởi TP là trung tâm kinh tế của cả nước, góp phần bổ sung vào mục tiêu thu của Trung ương.

TP HCM: Nguồn thu ngân sách mới chỉ đạt hơn 216.000 tỉ đồng trong 8 tháng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong yêu cầu đến ngày 15/10 phải đạt từ 80% tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công (Ảnh: Khang Minh/ Trung tâm Báo chí TP HCM).

UBND TP HCM yêu cầu cả hệ thống chính quyền, các Sở ngành và 24 quận/huyện nỗ lực cao nhất để đến cuối năm 2020 phấn đấu giải ngân đạt trên 95%. 

Đặc biệt, đến ngày 15/10 tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 80%. Nếu không đạt thì cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư sẽ không được xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không được hưởng thu nhập tăng thêm".

Góp ý về nguồn thu ngân sách thành phố, Sở Tài Chính cũng có kiến nghị lên UBND cần tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch, tăng cường đốc thúc các doanh nghiệp còn nợ đọng thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, đôn đốc người nộp thuế nộp đủ nộp đúng. 

Đồng thời UBND cần khai thác các khoản thu từ đất, khẩn trương bán đấu giá đất đã được duyệt. Đối với nhà đất được duyệt bán đấu giá nhưng hết thời hạn đấu giá thì các địa phương đề xuất phương án bán đấu giá, đất đã giao nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. 

Riêng đối với các nguồn thu từ công tác cổ phần hóa, thoái vốn cần đẩy nhanh tiến độ kế hoạch thoái vốn của các doanh nghiệp.



Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tp-hcm-nguon-thu-ngan-sach-chi-dat-hon-216000-ti-dong-trong-8-thang-20200827142323454.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/