TP HCM: Người dân được yêu cầu tiếp tục đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập

UBND TP HCM yêu cầu tiếp tục hạn chế các hoạt động tụ tập đông người và người dân cần giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Theo Zing, ngày 8/10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm kí công văn khẩn gửi lãnh đạo các sở, ngành cùng Chủ tịch UBND 24 quận, huyện về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Cụ thể, người dân cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tại các địa điểm, phương tiện giao thông công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.

UBND TP HCM yêu cầu tiếp tục hạn chế các hoạt động tụ tập đông người và người dân cần giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Chính quyền các cấp phải tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Ngoài ra, công tác phòng chống dịch tại địa bàn tập trung đông người như khu dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly cần được chú trọng.

UBND TP.HCM giao ngành y tế thành phố chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để chuẩn bị tiếp nhận hành khách từ các chuyến bay thương mại quốc tế, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không để xảy ra “làn sóng dịch bệnh thứ 3”.

Bên cạnh đó, các quận, huyện cần tăng cường truyền thông tới người dân các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, đảm bảo nguyên tắc 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

Chiều 8/10, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm một ca dương tính COVID-19, là thanh niên trở về từ Nga, được cách li tại Bạc Liêu ngay sau khi nhập cảnh.

Như vậy, đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.100 ca nhiễm, số ca khỏi là 1.023. Số người tử vong là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 10 cơ sở y tế đa số sức khỏe ổn định, trong đó năm người xét nghiệm âm tính COVID-19 lần một, tám người âm tính lần hai và năm người âm tính lần ba.

Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 691 ca COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số còn lại là người nhập cảnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách li là hơn 14.000. Trong đó, cách li tập trung tại bệnh viện hơn 200; cách li tập trung hơn 11.000, còn lại ở nhà, nơi lưu trú.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tp-hcm-nguoi-dan-duoc-yeu-cau-tiep-tuc-deo-khau-trang-han-che-tu-tap-20201008211407097.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/